Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu với báo chí tại Coventry, Anh, ngày 5/12/2025 (Ảnh: AP)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 8/1 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và kêu gọi thế giới phải ngăn chặn, không để "các khu vực hoặc toàn bộ quốc gia bị coi là tài sản của một vài cường quốc".
Phát biểu tại Berlin, ông Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công ở mức độ chưa từng có. Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các động thái gây tranh cãi gần đây của Mỹ, trong đó có cuộc tập kích của Washington vào Venezuela vài ngày trước.
Dù vai trò của Tổng thống Đức chủ yếu mang tính nghi thức, phát ngôn của ông Steinmeier vẫn có sức nặng nhất định.
Ông Steinmeier nhận định việc Nga sáp nhập Crimea và tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine là bước ngoặt lịch sử đầu tiên làm rung chuyển trật tự thế giới. Theo Tổng thống Đức, hành động của Mỹ hiện nay đang tạo ra một "rạn nứt lịch sử" thứ hai.
"Rồi còn sự đổ vỡ các giá trị từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta là Mỹ, quốc gia đã giúp xây dựng trật tự thế giới này. Vấn đề là phải ngăn chặn thế giới biến thành một hang ổ của bọn cướp, nơi những kẻ tàn nhẫn nhất có thể lấy đi bất cứ thứ gì họ muốn, nơi các khu vực hoặc toàn bộ quốc gia bị coi là tài sản của một vài cường quốc" - hãng tin Reuters dẫn lời ông Steinmeier.
Bình luận (0)