Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan sang Lebanon (Ảnh: AP)
Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News, ông Herzog cho biết Israel và Mỹ lo ngại Iran đang tìm cách mở rộng kho vũ khí và đẩy nhanh các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông, thông tin tình báo của Israel cho thấy Tehran có ý định tăng mạnh số lượng tên lửa tầm xa trong kho vũ khí, từ khoảng 2.000 lên tới 20.000 đơn vị.
Ông Herzog cho rằng trong bối cảnh đó, Israel và Mỹ buộc phải hành động nhằm ngăn chặn những gì Tel Aviv coi là mối đe dọa đối với an ninh khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ cho đến nay chưa công bố bằng chứng cụ thể về cáo buộc Iran đang chuẩn bị chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Theo Tổng thống Israel, mục tiêu của chiến dịch quân sự không nhất thiết là thay đổi chính quyền tại Tehran, mà nhằm tạo ra "sự thay đổi tại Trung Đông". Ông cho rằng điều này bao gồm việc ngăn chặn Iran tiến gần tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như hạn chế vai trò mà Israel cáo buộc Tehran đang đóng trong việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực.

Tổng thống Israel Isaac Herzog (Ảnh: TTXVN)
Nhà lãnh đạo Israel nêu tên một số nhóm vũ trang như Hamas tại Gaza, Hezbollah tại Lebanon và lực lượng Houthi tại Yemen - những tổ chức mà Israel và Mỹ cho là nhận được sự hỗ trợ từ Iran.
Ông Herzog cũng khẳng định Israel không kêu gọi triển khai lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Iran, đồng thời nhấn mạnh nước này không yêu cầu Mỹ hay các quốc gia khác đưa quân tham chiến trên bộ.
Liên quan tới quyết định tiến hành chiến dịch quân sự, Tổng thống Israel cho biết nước này không gây sức ép để Mỹ tham gia chiến tranh. Theo ông, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trên cơ sở các cân nhắc chiến lược và đánh giá chuyên môn của Washington.
Ông Herzog cũng mô tả sự phối hợp giữa Mỹ và Israel trong chiến dịch quân sự là "rất chặt chẽ", song không tiết lộ chi tiết về cách thức hai bên hợp tác.
Về triển vọng kết thúc xung đột, Tổng thống Israel thừa nhận việc xác định thời điểm chấm dứt chiến sự là vấn đề cần được cân nhắc, đồng thời cho rằng quá trình này có thể kéo dài. Tuy vậy, ông cho rằng năng lực quân sự của Iran đang dần suy yếu trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp diễn.
Trong khi đó, một cuộc khảo sát do CBS News công bố gần đây cho thấy khoảng 62% người dân Mỹ cho rằng Nhà Trắng chưa giải thích rõ ràng mục tiêu của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Herzog thừa nhận cuộc chiến này không nhận được nhiều sự ủng hộ tại Mỹ, song cho rằng đây là "một cuộc xung đột đặc biệt" với nhiều yếu tố phức tạp.
Bình luận (0)