Hình ảnh chuyến bay được cho là đưa Tổng thống Maduro đến New York (Ảnh: AP)
Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc đột kích quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela.
Theo các nguồn tin chính thức, tối 3/1 (giờ địa phương), máy bay chở ông Maduro đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Stewart của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tại bang New York. Tổng thống Venezuela sau đó được chuyển tới Trung tâm giam giữ Metropolitan Detention Center (MDC) ở quận Brooklyn - nơi từng giam giữ nhiều bị cáo nổi tiếng trong thời gian chờ xét xử.
Giới chức Mỹ cho biết ông Maduro đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy, nhập khẩu cocaine vào Mỹ, cũng như tàng trữ và âm mưu sử dụng vũ khí quân sự bị cấm. Cáo trạng của phía Mỹ cũng liệt kê tên vợ và con trai của ông Maduro với tư cách các bị cáo liên quan.

Hình ảnh Tổng thống Maduro được cho là bị áp giải lực lượng đặc nhiệm Mỹ xuất hiện trên kênh ABC News (Mỹ) (Ảnh: ABC News)
Phát biểu trước báo giới trưa ngày 3/1 (giờ địa phương) tại Florida, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông Maduro và vợ sẽ phải đối mặt với công lý Mỹ. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố Washington sẽ thành lập một nhóm điều hành nhằm quản lý Venezuela trong giai đoạn tới, sau khi chính quyền của ông Maduro bị lật đổ.
Theo lời ông Trump, chiến dịch bắt giữ được tiến hành sau nhiều ngày trì hoãn do yếu tố thời tiết và được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội Mỹ, với sự hỗ trợ tình báo từ CIA. Tổng thống Mỹ mô tả nơi ẩn náu của ông Maduro là một căn nhà "giống như pháo đài", được bảo vệ bằng cửa thép và các khu vực an toàn kiên cố.

Các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đứng canh gác bên ngoài Trung tâm Giam giữ Metropolitan trong lúc chờ tiếp nhận Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ngày 3/1/2026 (Ảnh: AP/Yuki Iwamura)
Tại Mỹ, phản ứng của dư luận vẫn đang phân hóa. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự, trong khi nhiều ý kiến khác đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc bắt giữ nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong kỳ nghỉ lễ đầu năm khiến nhiều người dân Mỹ chưa kịp nắm bắt đầy đủ thông tin.
Trong khi đó, tại Venezuela và nhiều quốc gia Mỹ Latinh, làn sóng phản đối hành động của Mỹ tiếp tục lan rộng. Chính phủ Venezuela lên án đây là "hành động xâm lược nghiêm trọng", vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế khẩn trương can thiệp nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Bình luận (0)