Tổng thống Nga điện đàm khẩn cấp với các lãnh đạo Vùng Vịnh

Quỳnh Chi (Theo RT)

03/03/2026 21:14 GMT+7

VTV.vn - Điện Kremlin hôm 2/3 thông báo Tổng thống Nga đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo của UAE, Qatar và Bahrain - 3 quốc gia đều có căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RIA Novosti)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RIA Novosti)

Mỹ và Israel hôm 28/2 đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, ám sát Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Tehran. Iran đã đáp trả bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Theo thông cáo về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về "các sự kiện bi thảm chưa từng có ở Trung Đông". Cuộc điện đàm cấp cao Nga - UAE diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel gây hấn chống lại Iran và các hành động trả đũa khắc nghiệt của Tehran.

Cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và quay trở lại tiến trình chính trị - ngoại giao.

Tổng thống Putin lưu ý nỗ lực đáng kể của Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình đối với vấn đề chương trình hạt nhân của Iran - trong đó UAE cũng đóng vai trò tích cực - đã bị phá vỡ. Theo đó, Mỹ và Israel đã có hành động gây hấn vũ trang vô cớ chống lại một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên hợp quốc, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga điện đàm khẩn cấp với các lãnh đạo Vùng Vịnh - Ảnh 1.

Đồn cảnh sát bị tấn công hôm 2/3 trong chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran (Ảnh: AP)

Về phần mình, Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyannhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến UAE, gây thiệt hại và đe dọa đến dân thường. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công như vậy là không chính đáng vì lãnh thổ UAE không thể được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào Iran. Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng chuyển mối quan ngại này tới Tehran và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để ổn định tình hình.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, ông Putin lên án sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và bi thảm đối với người dân Iran. Cả hai bên bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang và nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc, đồng thời bày tỏ hy vọng chung về việc giảm leo thang nhanh chóng và quay trở lại lĩnh vực chính trị và ngoại giao.

Tổng thống Putin cũng đã điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa - người hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Hai lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình trạng leo thang chưa từng có xung quanh Iran do sự gây hấn của Mỹ và Israel. Điều này đang đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông đến bờ vực chiến tranh toàn diện với những hậu quả khó lường.

Lãnh đạo Nga - Bahrain đều nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn.

Cuối ngày 2/3, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Hai lãnh đạo đều bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về nguy cơ leo thang xung đột và nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của các biện pháp ngoại giao.

Thái tử Saudi Arabia lưu ý rằng Nga có thể đóng vai trò tích cực, ổn định trong cuộc xung đột nhờ mối quan hệ thân thiện với cả Iran và các nước Vùng Vịnh.

"Chiến dịch Cuồng nộ sử thi" của Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì cuộc tấn công vào Iran trong nhiều tuần nếu cần thiết, khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu.

Nga đã lên án các cuộc tấn công là hành động gây hấn có chủ đích và vô cớ nhằm lật đổ một chính phủ "từ chối khuất phục trước sự áp đặt của vũ lực và sức ép bá quyền".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.