(Ảnh: kremlin.ru)
Việc Tổng thống Nga điện đàm với lãnh đạo Israel và Iran đánh dấu phản ứng công khai đầu tiên của ông trước những căng thẳng mới nhất ở Trung Đông. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa về việc tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong khi đó, việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu tháng 1 đã gây chấn động thế giới.
Các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối lạm phát tăng cao đã làm rung chuyển Iran kể từ cuối tháng 12/2025. Chính phủ Iran đã tiến hành một cuộc đàn áp biểu tình tàn bạo bằng cách cắt mạng Internet trên toàn quốc, sát hại ít nhất 2.677 người - theo Cơ quan Thông tấn Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ.
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã nói về việc sẽ giúp đỡ người dân Iran, tuyên bố quân đội Mỹ đã "sẵn sàng chiến đấu" nếu Tehran bắt đầu nổ súng vào người biểu tình. Tuy nhiên, ông đã rút lại những lời đe dọa đó sau khi Iran đảm bảo với ông rằng việc sát hại người biểu tình sẽ chấm dứt.

Biểu tình chống chính phủ đã nổ ra trên toàn Iran (Ảnh: AP)
Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi ông tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
"Đây không chỉ là sự hỗ trợ cho Iran mà còn cho toàn bộ khu vực, cũng như cho sự nghiệp ổn định và hòa bình khu vực" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên. Ông đồng thời cho biết thêm chi tiết về cuộc điện đàm sẽ được công bố sau.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Putin đã vạch ra những phương hướng cơ bản ủng hộ việc tăng cường các bước đi chính trị và ngoại giao nhằm đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực.
"Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục thực hiện các nỗ lực hòa giải thích hợp và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng có sự tham gia của tất cả các quốc gia liên quan"- thông cáo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Trước đó, tờ New York Times đưa tin rằng Thủ tướng Netanyahu đã khuyến cáo Tổng thống Trump không nên tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran.
Hôm 15/1, đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã cáo buộc Mỹ "leo thang căng thẳng và kích động sự hoảng loạn xung quanh Iran".
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Nga hầu như im lặng liên quan đến tình tình tại Iran và Venezuela - hai quốc gia đều là đồng minh của Nga, trong bối cảnh hai nước này chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump.
Bình luận (0)