(Ảnh: Sputnik/Getty Images)
Theo tuyên bố hôm 14/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh: "Nga và Brazil chia sẻ lập trường cơ bản về việc đảm bảo chủ quyền và lợi ích quốc gia của Venezuela". Tuyên bố chung Nga - Brazil được đưa ra sau cuộc tấn công của Mỹ vào quốc gia giàu dầu mỏ này, và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng 1 năm nay.
Hai Tổng thống Nga và Brazil nhất trí tiếp tục phối hợp các nỗ lực của họ - bao gồm cả trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cũng như thông qua BRICS - nhằm mục đích giảm căng thẳng ở khu vực Mỹ Latinh. Nga và Brazil đều nằm trong số các thành viên sáng lập của nhóm kinh tế này.
Ông Putin và ông Lula cũng thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trước thềm Ủy ban Hợp tác cấp cao Nga - Brazil dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng 2 - Điện Kremlin cho biết.
Ngày 3/1, biệt kích Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào thủ đô Caracas của Venezuela và một số khu vực khác của nước này, đồng thời bắt Tổng thống Maduro và vợ ông. Họ bị đưa lên một tàu chiến của Mỹ và sau đó được đưa đến New York. Tại đây, vào tuần trước, vợ chồng Tổng thống Venezuela đã phải ra hầu tòa với cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy. Cả hai đều tuyên bố không phạm tội.
Bình luận về cuộc đột kích của Mỹ, Tổng thống Lula viết trên mạng xã hội X rằng hành động của Washington đã vượt qua một "giới hạn không thể chấp nhận được". Ông cảnh báo rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đã tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Người ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tập trung biểu tình kêu gọi trả tự do cho ông, tại Caracas, Venezuela, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)
"Vụ bắt cóc Tổng thống Maduro là một sự quay trở lại những thời điểm can thiệp tồi tệ nhất vào chính trị của Mỹ Latinh và Caribe, đe dọa việc duy trì nơi này như một khu vực hòa bình" - Tổng thống Brazil nói thêm.
Nga cũng tái khẳng định sự đoàn kết với Venezuela "trước những mối đe dọa tân thực dân trắng trợn và sự xâm lược vũ trang từ bên ngoài". Moscow kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro khỏi sự giam giữ của Mỹ.
Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào đầu tháng 1, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia mô tả hành động của Washington ở Venezuela là "hành vi cướp bóc quốc tế xuất phát từ mong muốn giành được quyền kiểm soát vô hạn đối với tài nguyên thiên nhiên".
Phát biểu hôm 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Bình luận (0)