Tổng thống Nga Putin trả lời báo chí tại cuộc họp báo ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ngày 27/11/2025 (Ảnh: Điện Kremlin)
Thông tin được ông Putin công bố tại cuộc họp báo ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Theo nhà lãnh đạo Nga, cuộc gặp có sự tham dự của một đại diện chính quyền Mỹ. Ông Putin nhấn mạnh việc Washington có mặt tại cuộc tiếp xúc là "điều bất ngờ", song cho biết Nga đã được Mỹ thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Moscow trong nửa đầu tuần tới và thành phần đoàn hoàn toàn do phía Mỹ quyết định.
Cũng trong ngày 27/11, Tổng thống Putin đã quyết định thành phần phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán tương lai với Ukraine, gồm Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky và các quan chức Bộ Ngoại giao.
Đề cập tiến trình xây dựng đề xuất hòa bình cho xung đột Ukraine, Tổng thống Putin cho biết Moscow ghi nhận một số điểm trong đề xuất của Mỹ có tiếp thu quan điểm của Nga, song vẫn còn nhiều nội dung cần thảo luận sâu. Sau cuộc làm việc song phương giữa các đoàn Mỹ và Ukraine tại Geneva, hai bên thống nhất chia bản đề xuất thành 4 phần lớn, gồm tổng cộng 28 điểm.

Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky sẽ là thành viên phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine (Ảnh tư liệu: AA/TTXVN)
Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng ký kết thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nhưng đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chính quyền Kiev hiện nay, khi cho rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kết thúc vào năm 2024. Theo ông, chỉ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) mới có thẩm quyền gia hạn quyền lực trong thời chiến.
Nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định điều kiện chấm dứt xung đột là quân đội Ukraine phải rút khỏi các khu vực hiện do họ kiểm soát. "Nếu họ không rời đi, chúng tôi sẽ buộc phải đạt được điều đó bằng biện pháp quân sự", ông Putin nói.
Tổng thống Putin cũng tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát thị trấn Hulyaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia, đồng thời cảnh báo việc Kiev tiếp tục tiến quân tại hướng này có thể dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine. Ông cho rằng "những người hiểu rõ tình hình trên chiến trường" đang thúc giục Kiev ký thỏa thuận vì "Ukraine đang thất thế".
Trước lo ngại của phương Tây về an ninh châu Âu, Tổng thống Nga bác bỏ, khẳng định "Moscow không có ý định tấn công châu Âu". Ông cũng nói Nga không yêu cầu nối lại tư cách tham dự G7 và bản thân ông đã ngừng tham gia các hội nghị thượng đỉnh của nhóm từ trước khủng hoảng Ukraine năm 2014.
Liên quan khả năng châu Âu tịch thu tài sản Nga, ông Putin cho biết chính phủ Nga đang xây dựng một gói biện pháp đáp trả tương đương trong trường hợp điều này xảy ra.
Bình luận (0)