Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Ông Trump không vội thỏa hiệp với Iran
Trong khi chính quyền Mỹ nỗ lực tìm kiếm một lối thoát thông qua các cuộc đàm phán với Tehran, những tác động kinh tế ngày càng rõ nét cùng áp lực từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang khiến chiến lược của Washington trở thành chủ đề tranh luận trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng như trên chính trường Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 27/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không lo ngại về những ý kiến trái chiều đối với cuộc xung đột kéo dài với Iran, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới có thể buộc ông phải sớm đạt được một thỏa thuận với Tehran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, giới lãnh đạo Iran đã đánh giá sai khi cho rằng họ có thể kéo dài thời gian để chờ Washington chịu áp lực chính trị trong nước.
"Tôi nghĩ họ cho rằng có thể chờ đợi tôi. Họ nghĩ rằng ông ấy còn phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Trump tuyên bố.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đang bước sang tháng thứ tư, dài hơn đáng kể so với dự báo ban đầu của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông Trump từng nhận định chiến dịch có thể kéo dài từ 4-6 tuần. Nhiều lần trong những tháng gần đây, ông Trump cũng cho rằng xung đột có thể kết thúc chỉ trong vài ngày, song sau đó lại thừa nhận tình hình có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Tổng thống Donald Trump họp nội các tại Nhà Trắng, ngày 27/5/2026. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, áp lực chính trị đối với Nhà Trắng đang gia tăng khi giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tiếp tục ở mức cao. Những biến động tại thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là các gián đoạn liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của thế giới - đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn cho rằng các diễn biến chính trị gần đây chứng minh vị thế của ông trong nội bộ đảng Cộng hòa vẫn rất vững chắc. Ông viện dẫn chiến thắng của Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện bang này như một minh chứng. Ông Paxton đã vượt qua Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn sau khi nhận được sự ủng hộ công khai từ Tổng thống Trump.
Kết quả này được xem là một thắng lợi đáng chú ý đối với ông Trump trong nỗ lực tái định hình đảng Cộng hòa theo định hướng trung thành hơn với chương trình nghị sự của mình. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Paxton cũng làm gia tăng lo ngại trong nội bộ đảng khi đảng Dân chủ bắt đầu đánh giá ghế Thượng viện tại Texas - vốn được coi là thành trì của đảng Cộng hòa - có thể trở thành một cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong cuộc tổng tuyển cử.
Thỏa thuận với Iran mở ra cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro
Song song với các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ vẫn đang theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột với Iran.
Theo nhiều nguồn tin truyền thông Mỹ, Washington và Tehran đã đạt được những đồng thuận ban đầu về một bản ghi nhớ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Iran cho đến nay chưa xác nhận chính thức thông tin này.
Một số chuyên gia hạt nhân cho rằng các quốc gia thứ ba có thể đóng vai trò trung gian tiếp nhận lượng uranium làm giàu của Iran trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận toàn diện. Đây được xem là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của tiến trình đàm phán hiện nay.
Tuy nhiên, những tín hiệu từ Tehran cho thấy Iran vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu hiện có. Các quan chức Iran tiếp tục khẳng định quyền làm giàu uranium và quyền sở hữu lượng uranium đã làm giàu là những "lằn ranh đỏ" không thể thương lượng.

Cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. (Ảnh: AP)
Bên cạnh vấn đề hạt nhân, các điều khoản đang được thảo luận còn được cho là bao gồm khả năng nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với Iran, giải phóng một số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và thiết lập cơ chế mới nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Một số ý kiến còn cho rằng khuôn khổ thỏa thuận mới có nhiều điểm tương đồng với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) được ký năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - thỏa thuận mà chính ông Trump đã rút Mỹ khỏi vào năm 2018 với lý do chưa đủ sức ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran.
Trong nội bộ chính quyền Mỹ cũng xuất hiện những dấu hiệu khác biệt về cách tiếp cận. Các quan chức như Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là đã phải điều chỉnh thông điệp nhằm thích ứng với việc Tổng thống Trump ngày càng ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì tiếp tục kéo dài xung đột.
Bình luận (0)