Tổng thống Trump cân nhắc thu hẹp hoạt động quân sự tại Iran

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump ngày 21/3 cho biết các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang tiến gần tới việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tổng thống Donald Trump, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, nói chuyện với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 20/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, nói chuyện với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 20/3/2026 (Ảnh: AP)

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ "đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu" trong chiến dịch liên quan đến Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng kết thúc các nỗ lực quân sự quy mô lớn trong khu vực.

Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, các mục tiêu chiến lược bao gồm làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran, phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng, vô hiệu hóa lực lượng hải quân và không quân, cũng như ngăn chặn vĩnh viễn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ các đồng minh trong khu vực Trung Đông như Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Kuwait.

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Florida, ông Trump cho biết ông không ủng hộ một lệnh ngừng bắn với Iran. "Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn. Bạn không làm điều đó khi đang áp đảo đối phương", ông nói, đồng thời khẳng định từ góc độ quân sự, Iran "đã bị vô hiệu hóa".

Tổng thống Trump cũng đưa ra nhận định rằng Iran không còn khả năng duy trì các lực lượng quân sự chủ chốt, cho rằng nước này không còn hải quân, không quân cũng như các hệ thống phòng không và radar.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các tuyên bố này. Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi cho rằng những tuyên bố của Washington không phản ánh đúng thực tế, đồng thời đặt dấu hỏi về các khẳng định lặp đi lặp lại của Nhà Trắng liên quan đến việc phá hủy năng lực quân sự của Iran.

Liên quan đến an ninh hàng hải, ông Trump cho rằng eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - nên do các quốc gia trực tiếp sử dụng đảm nhiệm việc bảo vệ và tuần tra. Ông nhấn mạnh Mỹ có thể hỗ trợ nếu được yêu cầu, song cho rằng điều này sẽ không cần thiết khi "mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng họ chưa tích cực tham gia các hoạt động hộ tống và bảo đảm an ninh trong khu vực.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.