Trung tâm thủ đô Tehran bị trúng không kích của Israel, ngày 6/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang cân nhắc đưa thêm nhiều khu vực và nhóm mục tiêu mới vào danh sách tấn công. "Iran sẽ bị tấn công rất mạnh. Một số khu vực và nhóm đối tượng trước đây chưa từng được xem xét làm mục tiêu hiện đang được cân nhắc nghiêm túc cho các hành động quân sự quyết liệt", ông viết, song không nêu chi tiết cụ thể.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bác bỏ lời kêu gọi "đầu hàng vô điều kiện" mà Washington đưa ra trước đó, đồng thời khẳng định yêu cầu này là "ảo tưởng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)
Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tấn công các quốc gia láng giềng nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran không xuất phát từ lãnh thổ của các nước này.
Phản ứng trước tuyên bố trên, Tổng thống Trump cho rằng quyết định của Iran là hệ quả của các cuộc tấn công liên tục do Mỹ và Israel tiến hành trong những ngày qua. Ông khẳng định Iran đang suy yếu và không còn giữ vị thế chi phối tại Trung Đông như trước đây.
Xung đột bùng phát sau khi Mỹ phối hợp với Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2. Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao của nước này thiệt mạng. Kể từ đó, Washington liên tục gia tăng sức ép quân sự đối với Tehran. Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố chỉ chấp nhận một giải pháp duy nhất là Iran "đầu hàng vô điều kiện", đồng thời cho rằng Mỹ và các đồng minh sẽ hỗ trợ tái thiết kinh tế Iran sau khi nước này thiết lập một ban lãnh đạo mới.

Người dân Iran tuần hành tại Tehran để phản đối chiến dịch quân sự do Mỹ - Israel khơi mào, ngày 6/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, tình hình chiến sự đã gây thiệt hại về người cho cả hai phía. 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu. Tổng thống Trump dự kiến tới căn cứ không quân Dover tại bang Delaware để tham dự lễ tiếp nhận thi thể các binh sĩ này.
Xung đột cũng đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ đã tăng thêm khoảng 32 cent mỗi gallon so với tuần trước, trong khi giá dầu thô thế giới tăng hơn 20 USD/thùng kể từ khi chiến sự bùng phát. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng gián đoạn vận tải dầu tại eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang tăng cường các hoạt động sơ tán công dân khỏi khu vực Trung Đông. Theo cơ quan này, hơn một chục chuyến bay thuê bao đã được triển khai, giúp hàng nghìn công dân Mỹ rời khỏi khu vực, trong khi lực lượng hỗ trợ khẩn cấp đã hỗ trợ hơn 16.000 người kể từ khi xung đột bắt đầu.
Bình luận (0)