Tổng thống Trump nói gì về lời đồn Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran?

VTV.vn - Một số nguồn tin am hiểu vấn đề cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí của các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Hình ảnh một quả tên lửa phóng từ Iran, trong một bức ảnh được chụp từ trại tị nạn Bureij dành cho người Palestine ở trung tâm Dải Gaza vào ngày 1/3/2026 (Ảnh: AFP)

Hình ảnh một quả tên lửa phóng từ Iran, trong một bức ảnh được chụp từ trại tị nạn Bureij dành cho người Palestine ở trung tâm Dải Gaza vào ngày 1/3/2026 (Ảnh: AFP)

Theo các nguồn tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, dữ liệu tình báo do Nga cung cấp có thể hỗ trợ Iran xác định vị trí tàu chiến Mỹ, hệ thống radar và các cơ sở liên lạc quân sự. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Moscow trực tiếp tham gia chỉ đạo các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự và mục tiêu của Mỹ trong khu vực bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2. Trong những ngày gần đây, nhiều hình ảnh công khai cho thấy các cuộc tấn công của Iran nhắm vào hệ thống radar, ăng-ten vệ tinh và hạ tầng liên lạc tại các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh.

Giới chuyên gia cho rằng, nếu như việc Nga chia sẻ dữ liệu từ hệ thống vệ tinh và các nguồn tình báo khác là sự thật thì điều này có thể giúp Iran xác định mục tiêu nhanh hơn và chính xác hơn, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Theo bà Nicole Grajewski, chuyên gia về hợp tác Nga - Iran tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sciences Po (Pháp), Iran chỉ sở hữu số lượng hạn chế vệ tinh quân sự, trong khi Nga có mạng lưới vệ tinh và hệ thống thu thập dữ liệu rộng lớn. Điều này có thể giúp Tehran nâng cao khả năng xác định mục tiêu trong các chiến dịch quân sự.

Bà Grajewski nhận định các cuộc tấn công gần đây của Iran có dấu hiệu chính xác hơn so với các chiến dịch trước đây, trong đó tập trung nhiều vào hệ thống chỉ huy, kiểm soát và cơ sở hạ tầng liên lạc của lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết không quá lo ngại trước các thông tin về khả năng Nga hỗ trợ Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Lầu Năm Góc nhận thức rõ các động thái hợp tác giữa các bên và đang theo dõi sát tình hình.

Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối bình luận trực tiếp về các báo cáo tình báo bị rò rỉ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng dù có hay không việc chia sẻ thông tin, điều này "không ảnh hưởng đáng kể" đến các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Phản ứng trước câu hỏi của báo giới về thông tin Nga hỗ trợ Iran, Tổng thống Donald Trump cho rằng đây là "câu hỏi không phù hợp trong thời điểm hiện nay", đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang đạt kết quả tích cực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này đang nhận được sự hỗ trợ chính trị và các hình thức hợp tác khác từ Nga và Trung Quốc, song không tiết lộ chi tiết.

Tin liên quan

Hơn 1.300 dân thường tại Iran thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Hơn 1.300 dân thường tại Iran thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

VTV.vn - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani ngày 6/3 đã công bố số người thiệt mạng kể từ khi xung đột với Mỹ - Israel bùng phát từ hôm 28/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.