Tổng thống Trump cáo buộc trở thành nạn nhân của “sự cố phá hoại ba lần” tại Liên hợp quốc

VTV.vn - Tổng thống Trump vừa yêu cầu tiến hành cuộc điều tra sau khi ông cáo buộc mình trở thành nạn nhân của một “âm mưu phá hoại ba lần” tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania khựng lại khi thang máy tại LHQ bất ngờ dừng hoạt động (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump và phu nhân Melania khựng lại khi thang máy tại LHQ bất ngờ dừng hoạt động (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump gặp liên tiếp ba sự cố tại Liên hợp quốc

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng những trục trặc liên tiếp - thang cuốn dừng đột ngột, máy nhắc chữ không hoạt động và sự cố âm thanh - đều là hành vi có chủ đích nhằm bôi nhọ và cản trở ông tại Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 80 tại New York.

"Không chỉ một, không chỉ hai, mà là ba sự kiện đầy tính chất ác ý đã diễn ra tại LHQ. Thật là một sự ô nhục!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Hôm 23/9, ngay khi đặt chân vào trụ sở LHQ cùng phu nhân Melania, thang cuốn đưa vợ chồng ông Trump lên tầng chính đột ngột dừng lại. "Thật may là cả hai chúng tôi đều nắm chặt tay vịn, nếu không hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng", ông Trump kể lại trong bài phát biểu.

Truyền thông quốc tế dẫn lại một bài báo của The Times (Anh) đăng cuối tuần qua, cho biết một số nhân viên LHQ từng đùa rằng sẽ tắt thang máy và thang cuốn trong ngày Tổng thống Mỹ tới. Điều này càng khiến ông Trump tin rằng sự cố không phải ngẫu nhiên. Ông khẳng định: "Đây là hành vi phá hoại có chủ đích. Những người làm việc này phải bị bắt giữ!".

Tổng thống Trump cáo buộc trở thành nạn nhân của “sự cố phá hoại ba lần” tại LHQ - Ảnh 1.

Sự cố thang máy khiến Tổng thống Trump cùng phu nhân phải đi bộ lên tầng (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Euronews)

Không lâu sau đó, đến lượt máy nhắc chữ tại khán phòng Đại hội đồng bất ngờ "tắt ngóm" đúng lúc ông Trump bắt đầu phát biểu trước lãnh đạo 193 quốc gia. Dù sự cố được khắc phục sau ít phút, Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng việc này đã làm gián đoạn thông điệp ông muốn gửi gắm.

Cuối cùng, theo lời ông Trump, âm thanh trong khán phòng đã bị "tắt hoàn toàn", khiến nhiều nguyên thủ không thể nghe bài phát biểu nếu không dùng tai nghe phiên dịch.

Phản ứng từ Liên hợp quốc

Trước cáo buộc gay gắt từ Washington, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết đã chỉ thị mở cuộc điều tra khẩn cấp. "Tổng Thư ký đã thông báo cho Phái bộ Mỹ rằng một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành, đồng thời khẳng định LHQ sẵn sàng hợp tác minh bạch với các cơ quan chức năng Mỹ để làm rõ nguyên nhân sự việc", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cáo buộc trở thành nạn nhân của “sự cố phá hoại ba lần” tại LHQ - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng LHQ tại New York, ngày 23/9/2025 (Ảnh: AP)

Kết quả sơ bộ sau một ngày điều tra cho thấy "thủ phạm" khiến thang cuốn dừng lại nhiều khả năng chính là một quay phim thuộc phái đoàn Nhà Trắng. Người này vô tình kích hoạt cơ chế an toàn của thang cuốn khi đang tác nghiệp. Ông Dujarric giải thích: "Cơ chế này được thiết kế để ngăn chặn tình huống người hoặc vật thể bị cuốn vào bánh răng. Quay phim có thể đã vô tình chạm vào bộ phận này".

Về sự cố máy nhắc chữ, phía LHQ cho rằng việc vận hành thiết bị thuộc trách nhiệm của Nhà Trắng, trong khi Washington khẳng định đó là hệ thống do LHQ cung cấp.

Nhà Trắng giữ lập trường cứng rắn

Bất chấp lời giải thích, Nhà Trắng tiếp tục bày tỏ hoài nghi. Thư ký báo chí Karoline Leavitt viết trên mạng xã hội X: "Nếu có ai đó ở LHQ cố tình dừng thang cuốn khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân bước lên, người đó cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức".

Bà Leavitt thậm chí chia sẻ lại bài báo của The Times để củng cố nghi vấn đây là hành vi cố ý. Trả lời kênh Fox News, bà cho rằng: "Khi đặt tất cả sự cố lại với nhau, rất khó để coi đó là trùng hợp ngẫu nhiên".

Đại sứ Mỹ tại LHQ, ông Mike Waltz, cũng gửi công hàm chính thức tới Tổng Thư ký António Guterres, yêu cầu cung cấp toàn bộ kết quả điều tra và bản sao băng hình an ninh tại hiện trường. Ông khẳng định: "Mỹ sẽ không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào đến an ninh và phẩm giá quốc gia tại các diễn đàn quốc tế. Những sự cố này là không thể chấp nhận và cho thấy một tổ chức đang suy yếu".

Tổng thống Trump cáo buộc trở thành nạn nhân của “sự cố phá hoại ba lần” tại LHQ - Ảnh 3.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Trump từng nhiều lần chỉ trích vai trò của LHQ (Ảnh: CNN/Getty Images)

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ với chủ đề "Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa cho hòa bình, phát triển và nhân quyền", ông Trump không bỏ lỡ cơ hội biến sự cố thành công cụ chính trị. Ông mỉa mai: "Những gì tôi nhận được từ LHQ là một thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ tồi tệ. Không có gì ngạc nhiên khi tổ chức này không làm được công việc vốn có của mình".

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết thêm: "Cả thang cuốn và máy nhắc chữ đều hỏng, nhưng có lẽ điều đó khiến bài phát biểu thú vị hơn. Dù sao, vẫn là một vinh dự khi được phát biểu tại LHQ - ngay cả khi thiết bị của họ có phần lỗi thời".

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn nhấn mạnh sẽ gửi thư chính thức tới LHQ, yêu cầu mở điều tra độc lập và bảo toàn toàn bộ dữ liệu an ninh. Ông gọi sự việc là "phá hoại ba lần" và khẳng định "đây không thể là trùng hợp".

Đặt ngoài các sự cố trên, các nhà quan sát cho rằng vụ việc phản ánh mối quan hệ vốn căng thẳng lâu nay giữa ông Trump và LHQ. Trong suốt nhiệm kỳ, ông nhiều lần chỉ trích tổ chức đa phương này "kém hiệu quả và tốn kém", đồng thời không ít lần đe dọa cắt giảm ngân sách đóng góp của Mỹ tại LHQ.

Trong khi đó, phía LHQ nỗ lực làm dịu tình hình, khẳng định sự cố là "bất khả kháng và thuần túy kỹ thuật". Mặc dù vậy, vụ việc đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu về hình ảnh và chính trị giữa Washington và tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.