Tổng thống Trump đe dọa ném bom Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/5 khẳng định các quan chức Iran muốn chấm dứt chiến tranh và nếu Tehran không đạt thỏa thuận, Washington sẽ ném bom nước này.

Tàu của Iran và các tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026 (Ảnh: ISNA/AP)

Tàu của Iran và các tàu chở hàng neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026 (Ảnh: ISNA/AP)

Tổng thống Trump nói: "Chúng ta đang làm việc với những người rất muốn đạt được một thỏa thuận. Và chúng ta sẽ xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng chúng ta hay không".

Tại Nhà Trắng và trên mạng xã hội, Tổng thống Trump ám chỉ rằng Mỹ cuối cùng có thể buộc Iran phải đạt được thỏa thuận.

Ông Trump hôm 6/5 đã đe dọa Iran bằng việc ném bom nhiều hơn nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz sau khi có báo cáo về một thỏa thuận đang hình thành để chấm dứt chiến tranh. Ông đăng trên mạng xã hội rằng chiến tranh với Iran có thể sớm kết thúc và việc vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên có thể được nối lại. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào việc Iran chấp nhận một thỏa thuận được báo cáo mà Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết.

"Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu" - ôngTrump nói trên mạng xã hội - "Và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây".

Nhà Trắng tin rằng họ sắp đạt được thỏa thuận với Iran về một bản ghi nhớ để chấm dứt chiến tranh - theo báo cáo của Axios. Chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng các điều khoản sẽ bao gồm việc Iran tạm dừng làm giàu uranium, Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, phân phối các khoản tiền bị đóng băng của Iran và mở eo biển Hormuz cho tàu thuyền lưu thông.

Tổng thống Trump đe dọa ném bom Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức các câu hỏi về thỏa thuận có thể xảy ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei - nói với truyền hình nhà nước rằng Tehran đã "kiên quyết bác bỏ" các đề xuất của Mỹ được hãng tin Axios đưa tin, nhưng vẫn đang xem xét thỏa thuận được đề xuất mới nhất.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Tehran nhìn chung đã được duy trì kể từ khi bắt đầu có hiệu lực vào ngày 8/4. Pakistan đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước vào tháng 4, nhưng họ đã không đạt được thỏa thuận.

Quân đội Mỹ đã bắn vào một tàu chở dầu của Iran hôm 6/5 khi Tổng thống Donald Trump tìm cách gây áp lực lên Tehran để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Cùng ngày, một máy bay chiến đấu đã bắn gãy bánh lái của tàu chở dầu ở Vịnh Oman khi tàu này cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran - Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Vụ tấn công xảy ra khi Iran và Mỹ đang chính thức trong tình trạng ngừng bắn.



Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.