Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP/Getty Images)
Đồng thời, Tổng thống Trump kêu gọi Cuba "đạt được thỏa thuận với Mỹ trước khi quá muộn".
"Sẽ không còn dầu mỏ hay tiền nào được đưa đến Cuba nữa - Zero! Tôi mạnh mẽ đề nghị Cuba đạt được thỏa thuận, trước khi quá muộn" - ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Venezuela từ lâu đã là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất của quốc đảo Caribe này, mặc dù Tổng thống Trump đã thành công trong việc đảm bảo các chuyến hàng dầu cho Washington sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.
"Cuba đã tồn tại trong nhiều năm nhờ một lượng lớn dầu mỏ và tiền từ Venezuela" - ông Trump nói thêm.

Một số ít quốc gia kiểm soát phần lớn dầu mỏ thế giới (Ảnht: OPEC/Fox News)
Lời cảnh báo được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực cô lập các đồng minh trong khu vực của Venezuela sau khi Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt giữ. Trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela - được coi là lớn nhất thế giới - từ lâu đã là nền tảng cho ảnh hưởng của nước này trong khu vực, đặc biệt là thông qua những chuyến hàng dùng để trợ cấp cho các đồng minh như Cuba.
Sức ảnh hưởng đó hiện đang là trọng tâm trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm định hình lại dòng chảy năng lượng khu vực sau sự sụp đổ của chính phủ Tổng thống Maduro tại Venezuela.
Hôm 9/1, Tổng thống Trump đã thảo luận với nhiều giám đốc điều hành dầu mỏ của Mỹ và quốc tế đại diện cho những lĩnh vực chủ chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng của Venezuela - bao gồm các nhà sản xuất, nhà máy lọc dầu và các nhà kinh doanh. Trong đó, ông cam kết sẽ đưa các công ty Mỹ trở lại vị trí hàng đầu trong sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.
Hàng chục nhân viên an ninh Venezuela và Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ hồi đầu tháng này vào Caracas. Sau đó, ông Trump tuyên bố Cuba "sắp sụp đổ", viện dẫn cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của quốc đảo này. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng La Habana sẽ khó có thể tồn tại nếu không có dầu mỏ trợ cấp từ Venezuela.

Bình luận (0)