(Ảnh: AP)
Tổng thống Trump nói về việc kêu gọi các nước tham gia liên minh bảo vệ eo biển Hormuz khi ông trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay trở về Washington từ Florida. Ông từ chối nêu tên các quốc gia mà chính quyền Mỹ đang đàm phán để tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.
"Tôi yêu cầu các quốc gia này tham gia và bảo vệ lãnh thổ của chính họ, bởi vì đó là lãnh thổ của họ" - ông Trump nói về eo biển Hormuz. Ông đồng thời khẳng định rằng tuyến đường thủy quan trọng này không phải là thứ mà nước Mỹ cần vì chính Washington cũng sở hữu nguồn dầu mỏ.
"Sẽ rất tốt nếu có các quốc gia khác cùng chúng ta tuần tra khu vực eo biển Hormuz. Và chúng ta sẽ giúp đỡ, chúng ta sẽ hợp tác với họ" - ông Trump phát biểu. Trước đó, ông đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nói rằng một số quốc gia tiếp cận Tehran nhằm xin phép cho tàu của họ đi qua eo biển Hormuz an toàn và việc này tùy thuộc vào quyết định của quân đội. Ông cho biết một nhóm tàu từ nhiều quốc gia đã được phép đi qua eo biển này, nhưng không cung cấp chi tiết.
Trước đó, Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả các tàu trừ tàu của Mỹ và các đồng minh của nước này.
Ông Araghchi nói thêm rằng: "Chúng tôi không thấy lý có do gì để đàm phán với Mỹ về việc tìm cách chấm dứt chiến tranh". Ông lưu ý Israel và Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tranh Iran bằng các cuộc tấn công phối hợp vào ngày 28/2, trong khi cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra. Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran không có kế hoạch thu hồi urani được làm giàu đang nằm dưới đống đổ nát sau những cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran trong năm 2025.
Bình luận (0)