(Ảnh: Al Arabiya)
Thông tin về việc Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran làm giảm kỳ vọng về việc giải quyết chiến tranh Iran - cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, gây lạm phát và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Theo đề xuất này, Tehran sẽ gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân Iran cho đến khi cuộc chiến - đang tạm dừng sau thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi đầu tháng 4 - kết thúc. Bên cạnh đó, các tranh chấp về vận chuyển hàng hóa từ Vùng Vịnh cần được giải quyết.
Tổng thống Trump không hài lòng với đề xuất của trên vì ông muốn vấn đề hạt nhân Iran được giải quyết ngay từ đầu.
Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết Mỹ đã nói rõ về lằn ranh đỏ của Washington khi tìm cách chấm dứt cuộc chiến mà nước phát động vào tháng 2 cùng với Israel. Theo đó, vấn đề hạt nhân là trọng tâm của cuộc chiến kéo dài hai tháng qua giữa Iran và Mỹ - Israel.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)
Ngày 27/4, Mỹ và Iran đã xảy ra bất đồng tại Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân của Tehran và việc nước này được chọn làm một trong hàng chục Phó Chủ tịch tại hội nghị kéo dài một tháng để xem xét Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 - có hiệu lực từ năm 1970 - đã bắt đầu hôm 27/4 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Các nhóm khác nhau đã đề cử 34 Phó Chủ tịch hội nghị.
Ông Christopher Yeaw - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân - phát biểu tại hội nghị rằng việc lựa chọn Iran là một "sự xúc phạm" đối với NPT. Ông nói rằng "không thể phủ nhận rằng Iran từ lâu đã thể hiện sự coi thường các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân của NPT". Tehran đã từ chối hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề về chương trình hạt nhân của nước này.
Đại sứ của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - ông Reza Najafi - đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ, gọi điều này là vô căn cứ và có động cơ chính trị. Ông nói trong hội nghị: "Không thể biện minh được việc Mỹ, với tư cách là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân, và là quốc gia tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của nước này, lại tìm cách tự đặt mình làm trọng tài về việc tuân thủ NPT".
Bình luận (0)