Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran đã rời Pakistan mà chưa gặp đặc phái viên Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm duy trì lệnh ngừng bắn vẫn chưa đạt tiến triển rõ ràng.

Ông Abbas Araghchi (thứ 5 từ trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad, ngày 25/4/2026. (Ảnh: Pakistan Prime Minister Office/AP)

Ông Abbas Araghchi (thứ 5 từ trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad, ngày 25/4/2026. (Ảnh: Pakistan Prime Minister Office/AP)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Pakistan tối ngày 25/4 (giờ địa phương) mà không có dấu hiệu cho thấy các đặc phái viên Mỹ đã tới Islamabad để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp, theo hai quan chức Pakistan. Ông Araghchi được các quan chức Pakistan  tiễn tại sân bay sau khi kết thúc chuyến thăm.

Trong thời gian ở Pakistan, ông đã gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif để trao đổi về những “lằn ranh đỏ” của Iran trong đàm phán. Ông cho biết Tehran sẽ tiếp tục phối hợp với các nỗ lực trung gian của Pakistan cho đến khi đạt được kết quả.

Hiện chưa rõ thời điểm các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ tới Islamabad. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ- Ảnh 1.

Ông Abbas Araghchi (trái) gặp Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir tại Islamabad, ngày 25/4/2026. (Ảnh: Iranian Foreign Ministry/AP)

Một lệnh ngừng bắn không thời hạn đã giúp giảm phần lớn giao tranh, nhưng tác động kinh tế tiếp tục gia tăng khi hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng và phân bón bị gián đoạn do tình trạng gần như đóng cửa của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu trong thời bình.

Giới chức Iran bày tỏ nghi ngờ về khả năng tin tưởng Mỹ sau khi các cuộc đàm phán trước đó về chương trình hạt nhân không đạt kết quả và dẫn đến các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel.

Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ- Ảnh 2.

Ông Fadi Al Zein đứng trong ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel tại ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 25/4/2026. (Ảnh: AP/Hassan Ammar)

Các cuộc đàm phán trước đây giữa Mỹ và Iran, trong đó có vòng đàm phán kéo dài hơn 20 giờ tại Pakistan, cũng như các cuộc tiếp xúc tại Geneva, đều chưa đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Giá dầu Brent vẫn cao hơn gần 50% so với trước khi xung đột nổ ra. Iran được cho là đã tấn công 3 tàu trong tuần qua, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Ngày 25/4, Iran nối lại các chuyến bay thương mại từ sân bay quốc tế Tehran lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 2 tháng. Các chuyến bay dự kiến đến Istanbul, Muscat và Medina.

Theo các số liệu được công bố, xung đột đã khiến ít nhất 3.375 người thiệt mạng tại Iran và hơn 2.490 người tại Lebanon. Ngoài ra, 23 người đã thiệt mạng tại Israel và hơn một chục người tại các quốc gia Arab vùng Vịnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần, dù lực lượng Hezbollah chưa tham gia tiến trình đàm phán.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.