Tổng thống Trump lên tiếng về đề xuất hòa bình Ukraine trước thềm hội nghị Geneva

An Khê (Theo CNN, Guardian)

23/11/2025 19:11 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 tuyên bố kế hoạch hòa bình do phía Nga đề xuất và được Washington chuyển đến Kiev “không phải đề nghị cuối cùng”.

Tổng thống Trump (giữa) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025 (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump (giữa) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025 (Ảnh: AP)

Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump trong bối cảnh giới chức Mỹ, Ukraine và châu Âu chuẩn bị nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về tương lai tiến trình hòa giải.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Washington "muốn đạt được hòa bình" và nhấn mạnh cuộc xung đột "đáng lẽ phải được chấm dứt từ lâu". Ông khẳng định các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục và còn có thể điều chỉnh nếu cần thiết.

Theo kế hoạch, ngày 23/11, đại diện Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại Geneva, cùng với các quan chức an ninh từ Pháp, Anh và Đức. Cuộc họp được coi là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm tìm tiếng nói chung sau khi Kiev bày tỏ lo ngại sâu sắc về bản dự thảo đề xuất gồm 28 điểm mà Tổng thống Trump yêu cầu phải trả lời trước ngày 28/11.

Dự thảo kêu gọi Ukraine nhượng một số vùng lãnh thổ đang kiểm soát cho Nga, thu nhỏ quân đội, loại bỏ vũ khí tầm xa và từ chối lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu cũng như các biện pháp trừng phạt liên quan đến tội ác chiến tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng các điều kiện này đặt Ukraine vào thế khó - phải lựa chọn giữa bảo toàn phẩm giá dân tộc và nguy cơ đánh mất sự hỗ trợ then chốt từ Mỹ.

Tổng thống Trump lên tiếng về đề xuất hòa bình Ukraine trước thềm hội nghị Geneva- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được dựa trên an ninh và công lý được bảo đảm (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu ngày 21/11, Tổng thống Zelensky khẳng định hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được dựa trên an ninh và công lý được bảo đảm. Ông đã bổ nhiệm đoàn đàm phán do Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak dẫn đầu tham gia đàm phán tại Geneva. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết hai bên sẽ trao đổi về những tham số khả thi của một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Ukraine có "lập trường rõ ràng về lợi ích quốc gia".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng kế hoạch này là danh sách mong muốn của Nga, khẳng định đây là khung làm việc do Mỹ xây dựng dựa trên ý kiến từ nhiều phía. Tuy nhiên, tại hội nghị G20 ở Nam Phi, nhiều lãnh đạo châu Âu cho rằng đề xuất cần được chỉnh sửa thêm, nhất là các nội dung ảnh hưởng tới tiến trình gia nhập EU và NATO của Ukraine.

Nhiều nhân vật quốc tế đã bày tỏ quan ngại với bản dự thảo. Cựu Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cảnh báo kế hoạch có thể gây tác động tiêu cực cho toàn bộ thế giới dân chủ. Cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt cho rằng phương Tây phải lựa chọn giữa nhượng bộ và các giá trị dân chủ.

Tại Kiev, phản ứng của người dân phản ánh sự chia rẽ rõ rệt. Một số ý kiến coi bản thảo là "thỏa thuận bất công", trong khi số khác cho rằng cần cân nhắc để duy trì quan hệ với Mỹ. Nhiều người nhắc lại các bài học lịch sử và khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, bao gồm Crimea và khu vực miền Đông.

Trong bối cảnh cấp bách này, vòng đàm phán tại Geneva sẽ đóng vai trò quan trọng, quyết định hướng đi của tiến trình hòa bình Ukraine trong thời gian tới.

Tin liên quan

EU bác bỏ kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất

EU bác bỏ kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất

VTV.vn - EU đã phản đối đề xuất mới nhất về kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ, cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh lập trường của cả Brussels và Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.