Tổng thống Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/6 tuyên bố đã hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran.

Một vụ tấn công UAV của Iran tại khu vực cảng Dubai, UAE, ngày 1/3/2026 (Ảnh minh họa: AP)

Một vụ tấn công UAV của Iran tại khu vực cảng Dubai, UAE, ngày 1/3/2026 (Ảnh minh họa: AP)

Tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Tehran của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa sẽ tấn công Iran "rất mạnh vào tối nay", đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu khí của nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo đó, Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ tiến hành thêm các vụ đánh bom nhằm vào Iran và mong muốn kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ ở đảo Kharg của Tehran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho rằng sự tiến triển trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo cấp cao của Iran là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đột ngột này. Ông Trump cũng cho rằng đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh.

"Dựa trên thực tế là các cuộc thảo luận với Iran đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của chính quyền Tehran và được chấp thuận, với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã hủy bỏ các cuộc tấn công và đánh bom theo kế hoạch nhằm vào Iran tối nay" - ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump tuyên bố hủy các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Sau đó, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa ngay khi một "thỏa thuận lớn" chấm dứt chiến tranh ở Iran được ký kết - sự kiện mà ông cho rằng sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới.

"Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận lớn chấm dứt chiến tranh với Iran" - ông Trump nói mà không cung cấp thêm chi tiết - "Eo biển sẽ chính thức mở cửa ngay sau khi chúng ta ký kết, điều đó có thể sớm thôi, rất sớm, có thể là vào cuối tuần này ở châu Âu". Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông sẽ không có mặt ở đó, nhưng Phó Tổng thống JD Vance sẽ hiện diện.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết "các cuộc thảo luận và điểm cuối cùng" đã được Mỹ, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác chấp thuận: "Việc phong tỏa hải quân sẽ vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi cuộc đàm phán này được hoàn tất. Thời gian và địa điểm ký kết sẽ được thông báo trong thời gian ngắn".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về một thỏa thuận có thể đạt được với Mỹ và sẽ không thỏa hiệp về "giới hạn đỏ" của mình trong các cuộc đàm phán - theo hãng thông tấn IRNA của Iran.

Trước đó, vào 11/6, Mỹ và Iran đã tấn công đáp trả nhau, đẩy khu vực Trung Đông đến gần hơn với việc trở lại một cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là lần thứ ba trong tuần này các cuộc tấn công qua lại giữa Washington và Tehran làm rung chuyển Trung Đông, mặc dù các cuộc không kích đã hạn chế hơn so với những tuần đầu của cuộc chiến.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.