Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran

An Khê (Theo AP, CNN)

28/02/2026 20:35 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã bắt đầu “các hoạt động tác chiến lớn” tại Iran.

Ngày 28/2/2026, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran (Ảnh: AP)

Ngày 28/2/2026, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran (Ảnh: AP)

Tuyên bố được đưa ra trong một video dài khoảng 8 phút đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 28/2 (giờ Mỹ), trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Theo hãng tin AP, trong thông điệp toàn văn được công bố, Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm "bảo vệ người dân Mỹ" và ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân cũng như tên lửa tầm xa có khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ và các đồng minh.

Khẳng định mục tiêu "loại bỏ mối đe dọa cận kề"

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố: "Cách đây ít phút, quân đội Mỹ đã bắt đầu các hoạt động tác chiến lớn tại Iran. Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran".

Ông cáo buộc chính quyền Tehran trong 47 năm qua đã duy trì lập trường thù địch với Mỹ, ủng hộ các lực lượng vũ trang chống lại lợi ích của Washington và các đồng minh tại Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ viện dẫn một loạt sự kiện trong quá khứ, trong đó có vụ chiếm giữ con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979, vụ đánh bom doanh trại lính thủy đánh bộ Mỹ tại Beirut năm 1983, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và các khu vực khác.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran- Ảnh 1.

Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn của Iran, rạng sáng 28/2/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran là "nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới" và khẳng định chính sách xuyên suốt của chính quyền ông là "Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân". Ông cho biết trong chiến dịch mang tên "Midnight Hammer" hồi tháng 6/2025, Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân tại Fordo, Natanz và Isfahan, đồng thời cảnh báo Tehran không tái khởi động chương trình hạt nhân.

Theo ông Trump, Iran đã từ chối mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân và tìm cách khôi phục chương trình này, đồng thời tiếp tục phát triển tên lửa tầm xa có thể đe dọa châu Âu và thậm chí lãnh thổ Mỹ.

Cam kết "ngăn chặn bằng mọi giá" việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chiến dịch hiện nay là "quy mô lớn và đang diễn ra", nhằm phá hủy năng lực tên lửa của Iran, làm tê liệt ngành công nghiệp tên lửa và năng lực hải quân của nước này. Ông cũng khẳng định Washington sẽ đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực không thể tiếp tục gây bất ổn hoặc tấn công binh sĩ Mỹ.

"Thông điệp rất đơn giản - Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran- Ảnh 2.

Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn của Iran, rạng sáng 28/2/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền của ông đã thực hiện mọi bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro đối với quân nhân Mỹ trong khu vực, song thừa nhận chiến dịch có thể dẫn đến thương vong. "Đó là điều thường xảy ra trong chiến tranh. Nhưng chúng ta làm điều này vì tương lai", ông nói.

Ông Trump khẳng định quân đội Mỹ hiện là lực lượng mạnh nhất, hiện đại nhất thế giới, đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng vũ trang Mỹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Kêu gọi lực lượng Iran hạ vũ khí

Trong phần cuối bài phát biểu, Tổng thống Trump gửi thông điệp trực tiếp tới các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, quân đội và lực lượng cảnh sát, yêu cầu họ hạ vũ khí và cam kết sẽ được "miễn trừ hoàn toàn", nếu không sẽ phải "đối mặt với cái chết chắc chắn".

Ông cũng kêu gọi người dân Iran ở yên trong nhà do tình hình nguy hiểm, đồng thời tuyên bố "thời khắc tự do đã đến".

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu “chiến dịch tác chiến lớn” tại Iran- Ảnh 3.

Tổng thống Trump kêu gọi người dân Iran ở yên trong nhà do tình hình nguy hiểm (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ cho rằng trong nhiều năm qua, người dân Iran mong muốn nhận được sự ủng hộ từ Mỹ nhưng chưa có chính quyền nào hành động như ông hiện nay. Ông kêu gọi người dân Iran "nắm lấy vận mệnh của mình".

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Israel ngày 28/2 thông báo tiến hành "đòn tấn công phủ đầu" nhằm vào Iran và ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Một số nguồn tin cho biết Mỹ có tham gia vào các cuộc không kích, song mức độ can dự cụ thể chưa được Nhà Trắng xác nhận chính thức.

Trước đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu các căn cứ hoặc binh sĩ Mỹ trong khu vực bị tấn công. Trong khi đó, Washington đã điều động thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Trung Đông trong những tuần gần đây.

Tin liên quan

Israel không kích phủ đầu Iran, Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang mới

Israel không kích phủ đầu Iran, Trung Đông đứng trước nguy cơ leo thang mới

VTV.vn - Rạng sáng 28/2 (giờ địa phương), Israel tuyên bố tiến hành “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.