Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/4 cho biết sau thông báo về lệnh ngừng bắn 2 tuần, Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran.

Theo Tổng thống Trump, MỹIran đang thảo luận về việc giảm thuế quan và lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

Phát ngôn lạc quan của ông Trump liên quan đến Iran trong 3 bài đăng trên mạng xã hội hôm 8/4 đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong vòng 24 giờ của Tổng thống Mỹ. Hôm 7/4, ông đã đe dọa sẽ chấm dứt toàn bộ "nền văn minh" của Iran, trong khi vào ngày 8/4, ông tuyên bố: "Đây là một ngày trọng đại cho hòa bình thế giới!".

Ông Trump nói trên mạng xã hội rằng nhiều nội dung trong số 15 điểm trong kế hoạch của Mỹ đề xuất với Iran đã được hai bên đồng ý, nhưng không nói rõ chi tiết.

"Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục thảo luận về việc giảm thuế quan và trừng phạt với Iran" - ông Trump nói.

Bất chấp bình luận trên của ông Trump, bất đồng chính giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được giải quyết và hai bên vẫn giữ quan điểm về những yêu cầu trái ngược nhau cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Việc ông Trump đồng ý tạm ngừng căng thẳng trong 2 tuần diễn ra chưa đầy 2 giờ trước thời hạn ông đặt ra cho Tehran phải mở lại eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ phá hủy các nhà máy điện và cầu đường của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hôm 8/4, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở eo biển Hormuz. Một số nhà phân tích dự đoán rằng có thể sẽ mất hơn 2 tuần để giải tỏa hơn 1.000 tàu biển bị kẹt lại trong Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran - Ảnh 1.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Iran sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế 50% đối với bất kỳ hàng hóa nào xuất khẩu sang Mỹ, mặc dù ông không nêu rõ ông sẽ áp đặt mức thuế này dựa trên thẩm quyền nào.

Cũng trong ngày 8/4, ở Geneve (Thụy Sĩ), Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini cho biết nước này sẽ tiếp cận các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ thận trọng hơn so với trước đây do sự thiếu tin tưởng sâu sắc. Và cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến chế độ pháp lý tương lai của eo biển Hormuz.

"Chúng tôi không đặt niềm tin vào phía bên kia. Lực lượng quân sự của chúng tôi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng. Nhưng trong khi đó, chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán để xem phía bên kia nghiêm túc đến mức nào" - Đại sứ Ali Bahreini nói .

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận ông đã mời các phái đoàn Iran và Mỹ gặp nhau tại Islamabad vào ngày 10/4 để tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu nổ ra. Và Tổng thống Iran xác nhận sẽ tham dự.

Các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó tại Geneve vào cuối tháng 2/2026 đã kết thúc với một số tiến triển nhưng không có bước đột phá. Theo kế hoạch, cuộc đàm phán tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần sau tại Vienna (Áo) trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran 2 ngày sau đó.

"Vì lý do đó, mọi thứ hiện nay đều là tạm thời. Ngay cả các thỏa thuận về eo biển Hormuz cũng chỉ là tạm thời" - theo ông Bahreini.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.