Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)
Theo tuyên bố được Tổng thống Zelensky đăng tải trên mạng xã hội sau cuộc làm việc với lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Nga bị cho là đã sử dụng năng lực tình báo tín hiệu, tình báo điện tử cũng như một phần dữ liệu thu thập được thông qua hợp tác với các đối tác tại Trung Đông để hỗ trợ Tehran trong cuộc chiến với Mỹ - Israel. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định các hoạt động này không chỉ giúp Iran nâng cao năng lực tác chiến mà còn có thể kéo dài xung đột tại khu vực.
Phát biểu trong thông điệp buổi tối cùng ngày, ông Zelensky cho rằng ngày càng có thêm dấu hiệu cho thấy Moscow tiếp tục chuyển giao thông tin tình báo cho Iran. Theo ông, việc hỗ trợ này là hành động làm gia tăng bất ổn và đi ngược lợi ích an ninh chung của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh các quốc gia có trách nhiệm đều có lợi ích trong việc ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa tại Trung Đông.

UAV Shahed của Iran (Ảnh: Eurasian Times)
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc tiếp xúc liên quan đến khả năng hạ nhiệt xung đột, song phía Iran phủ nhận việc đang đối thoại trực tiếp với Mỹ.
Reuters cho biết trước đó Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin cho rằng Nga chia sẻ ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái cải tiến cho Iran, đồng thời mô tả các cáo buộc tương tự là "tin giả", mặc dù quan hệ giữa Moscow và Tehran vốn đã được chú ý trong thời gian qua, đặc biệt liên quan đến công nghệ thiết bị bay không người lái và hợp tác quốc phòng.
Cũng trong ngày 24/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các đòn tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Diễn biến này cho thấy tình hình Trung Đông vẫn ở trạng thái căng thẳng cao, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo ra bước đột phá rõ ràng.
Bình luận (0)