Tổng thống Zelensky trong một cuộc họp báo ở Kiev vào ngày 3/1/2026 (Ảnh: Oboz.ua/Global Images Ukraine)
Tổng thống Zelensky đang cân nhắc phương án sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình thông qua ngoại giao hoặc tiếp tục tiến hành phòng vệ tích cực nếu các nỗ lực đàm phán với Nga không mang lại kết quả cụ thể. Phát biểu ngày 4/1 tại thủ đô Kiev, ông Zelensky khẳng định "Ukraine sẵn sàng cho cả hai lựa chọn".
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tuy Kiev mong muốn hòa bình, song sẽ không chấp nhận đánh đổi sức mạnh và chủ quyền quốc gia. "Ukraine sẽ chuẩn bị cho mọi phương án phát triển tiếp theo - nỗ lực ngoại giao mà chúng tôi đang thúc đẩy, hoặc tiếp tục phòng vệ chủ động nếu sức ép của các đối tác đối với Nga là chưa đủ", ông Zelensky nhấn mạnh.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh đang phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình, nằm trong khuôn khổ các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Trước đó, ngày 3/1, các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu đã nhóm họp tại Kiev để tiến hành vòng tham vấn mới nhất.
Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine sẽ bước vào một vòng ngoại giao mới trong tuần tới, bao gồm các cuộc gặp tại châu Âu. Tuy nhiên, ông khẳng định Kiev không đặt toàn bộ kỳ vọng vào tiến trình này. "Ukraine tìm kiếm hòa bình, nhưng Ukraine sẽ không đầu hàng bất kỳ ai", ông Zelensky nhấn mạnh.

Một con phố vắng vẻ ở thị trấn Rodynske, tỉnh Donetsk, Ukraine vào ngày 24/2/2025 (Ảnh: AFP)
Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ 1 tuần sau cuộc gặp gần đây nhất giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida). Hai bên đã thảo luận về một dự thảo thỏa thuận liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, cuộc tiếp xúc này chưa tạo được bước đột phá, trong bối cảnh các đề xuất trước đó do Mỹ đưa ra bị Kiev đánh giá là gây bất lợi, làm gia tăng các yêu cầu cứng rắn từ phía Nga.
Theo các nguồn tin Ukraine, Điện Kremlin chưa thể hiện thiện chí thỏa hiệp, đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền nhằm làm suy yếu tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Gần đây, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin, song cáo buộc này đã bị Kiev và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bác bỏ.
Trong nước, Ukraine cũng đang chứng kiến những điều chỉnh lớn về nhân sự cấp cao. Bước sang đầu năm 2026, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm cựu lãnh đạo tình báo quân sự Kyrylo Budanov đứng đầu Văn phòng Tổng thống, đồng thời chỉ định Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Những động thái này được xem là nhằm củng cố năng lực điều hành và quốc phòng của Ukraine trong giai đoạn then chốt sắp tới.
Bình luận (0)