Tổng thống Zelensky: Nga đưa ra thời hạn để Ukraine rút quân khỏi Donbass

VTV.vn - Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã đưa ra thời hạn 2 tháng để Kiev rút quân khỏi các khu vực ở vùng Donbass hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

(Ảnh minh họa: RT)

(Ảnh minh họa: RT)

Tổng thống Ukraine Volodymyr  Zelensky đưa ra thông tin liên quan đến về vùng Donbass trước thềm cuộc đàm phán dự kiến với Mỹ vào ngày 1/4 về việc giải quyết xung đột. Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc đàm phán sắp tới với Washington sẽ tập trung vào một thỏa thuận ba bên tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột và một trong những chủ đề chính vẫn là vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Trong khi Ukraine tiếp tục khẳng định việc đóng băng xung đột tại các chiến tuyến hiện tại, ông Zelensky tuyên bố Nga đã nói với Mỹ rằng Moscow dự kiến sẽ giải phóng toàn bộ vùng Donbass trong vòng 2 tháng tới.

"Ukraine có 2 tháng để rút quân khỏi vùng Donbass, và sau đó chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rút quân, Nga sẽ giành quyền kiểm soát vùng Donbass và các điều khoản sẽ khác đi" - ông Zelensky nói, thuật lại những bình luận được cho là của Moscow với Washington.

Tuy nhiên ngày 1/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ chi tiết “2 tháng”, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine phải rút quân khỏi Donbass ngay, thậm chí ông nói rằng "lẽ ra phải làm điều đó từ hôm qua”.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky phát biểu rằng Mỹ đã loại trừ việc đảm bảo an ninh cho Ukraine trừ khi nước này nhượng lại quyền kiểm soát vùng Donbass cho Nga. Ông tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển trọng tâm ưu tiên sang khu vực Trung Đông và hiện đang gây áp lực để Ukraine để chấm dứt xung đột với Nga.

Nga đưa ra thời hạn 2 tháng để Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donbass  - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky (Ảnh: Getty Images/NurPhoto)

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc Washington gây áp lực buộc Kiev rút quân khỏi Donbass, nói rằng đây là một "lời nói dối". Theo ông Rubio, nhà lãnh đạo Ukraine chỉ được thông báo rằng sẽ không có đảm bảo an ninh nào cho Kiev cho đến khi xung đột kết thúc.

Vùng Donbass cùng với 2 khu vực khác từng thuộc Ukraine đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo để gia nhập Nga vào năm 2022. Moscow nhấn mạnh rằng việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này là điều kiện then chốt cho một nền hòa bình bền vững ở Ukraine.

Điện Kremlin cho biết về nguyên tắc, Moscow không phản đối việc đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng các đảm bảo này không được một chiều hoặc nhằm mục đích kiềm chế Nga. Và các đảm bảo an ninh chỉ nên được thực hiện sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nga khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm sự trung lập của Ukraine, Kiev phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận các khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga thuộc lãnh thổ Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.