Trong 8 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử của đất nước. Cách đây đúng 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri cả nước đã tham gia ngày Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội khóa VI.
Nếu như cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 khẳng định tính chính danh của Nhà nước và Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì cuộc Tổng tuyển cử sau đó 30 năm quyết định tính thống nhất về mặt Nhà nước để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, thành công của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là niềm tin của nhân dân vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
Sau ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, non sông Việt Nam đã liền một dải, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại hai Nhà nước với hai Chính phủ là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
“Cần tổ chức sớm cuộc tổng tuyển cử trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nước” được Đảng xác định là việc quan trọng trước mắt, đồng thời là nguyện vọng tha thiết của đồng bào cả nước. Danh sách 605 ứng cử viên được các tổ chức quần chúng thảo luận, cân nhắc kỹ trước khi đưa lên Mặt trận Dân tộc thống nhất hiệp thương và chính thức giới thiệu.
PGS.TS. Phạm Thành Hưng nhớ lại, ông vẫn còn ấn tượng rất sống động về thời điểm đó, khi sau khi giải phóng miền Nam, sinh viên được trở lại học tập và tham gia bầu cử. Hình ảnh những thủ trưởng, những nhà văn nổi tiếng, gần như tất cả các ứng cử viên đều là tên tuổi của những con người trong thời đại anh hùng.
Hơn 30 năm tham gia Quốc hội với 6 nhiệm kỳ liên tiếp, bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết Quốc hội khóa VI là nhiệm kỳ đặc biệt. Là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất năm ấy, bà sớm nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người đại diện. Trải qua những năm tháng chiến tranh trước đó, bà càng thấm thía trách nhiệm của mình.
“Quốc hội nước Việt Nam thống nhất” là dòng chữ lần đầu tiên được treo trang trọng tại hội trường Ba Đình trong kỳ họp lịch sử. Quốc hội quyết nghị lấy tên nước là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định Thủ đô là thành phố Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những quyết định lịch sử được thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI.
Hơn 80 năm đồng hành cùng dân tộc, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử của đất nước. Quốc hội khóa VI mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nước Việt Nam, mở ra giai đoạn nhân dân bắt tay vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Bình luận (0)