Đây là giải pháp linh hoạt giúp xóa bỏ các "hàng rào tôn" gây mất mỹ quan đô thị suốt nhiều năm qua.

Khu đất số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng ở phường Sài Gòn sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết. (Ảnh: TTXVN)
Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, 9 khu đất tại các khu vực đắc địa như phường Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc sẽ được khai thác tạm thời vào mục đích công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Danh sách 9 khu đất được đề xuất gồm:
Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (thuộc dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
Khu đất số 33 Nguyễn Du, 34 - 36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
Khu đất số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (thuộc dự án Thương xá Tax).
Khu đất số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.
Khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
Khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
Khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
Khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (khu đất Tòa nhà SJC).
Khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).
Thay vì để đất "án binh bất động" do vướng thủ tục pháp lý, việc chuyển đổi này giúp bổ sung thêm mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng trong bối cảnh khu vực lõi thành phố đang ngày càng chật chội.
Chủ trương này không chỉ giúp chỉnh trang diện mạo đô thị đón năm mới, mà còn thể hiện tư duy quản lý mới, quyết tâm không để lãng phí nguồn lực đất đai.
Việc triển khai được thực hiện theo hướng xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia xây dựng các không gian công cộng tạm thời trên những khu đất đang bỏ trống.
Theo kế hoạch, các khu đất sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa tạm trong dịp Tết. Khi các thủ tục pháp lý được hoàn thiện đầy đủ, các dự án đầu tư trên những khu đất này sẽ được triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
Bình luận (0)