Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người 14.000 - 15.000 USD. Kế thừa thành tựu sau sáp nhập và với tư duy đột phá, thành phố hướng tới phát triển phồn thịnh, văn minh, được các chuyên gia đánh giá là phù hợp với vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới.
Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh sau hợp nhất không chỉ tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn về mặt địa lý, mà còn tạo ra một "tầm nhìn rộng lớn hơn" cho các doanh nghiệp.
Ngoài ngành nghề kinh doanh cốt lõi, nhiều doanh nghiệp giờ đang lên kế hoạch phát triển thêm các ngành mới như thương mại, dịch vụ, logistics, cảng biển...
Với tư duy rộng mở hơn, Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10%/năm trong vòng 5 năm tới.
Ông Trần Thành Trọng - Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết: "TP Hồ Chí Minh mới phải là cực tăng trưởng lớn nhất của đất nước, doanh nghiệp cũng vậy, cũng phải tự đầu tư, tự có tầm nhìn lớn hơn để mình thoát ra khỏi không gian trước đây và phù hợp với tầm nhìn mới của đất nước".
Hiện TP Hồ Chí Minh đang có những bước đột phá quan trọng, tạo nền tảng cho tăng trưởng như việc tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng Trung tâm tài chính Quốc tế và các Trung tâm đổi mới sáng tạo...
Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện một quyết tâm chính trị cao để thành phố phấn đấu và khát vọng. Tuy nhiên, mục tiêu này đang cần đi kèm một chiếc áo thể chế "rộng mở" hơn để thành phố phát triển.
"Đặc biệt là kiến nghị Quốc hội, tôi gọi là nâng cấp Nghị Quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù, phù hợp với tiềm năng đột phá để thành phố đi nhanh hơn nữa. Đấy là vận hội, cơ hội để có thể làm được", Tiến sĩ Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở lợi thế về không gian phát triển và thế mạnh về địa - kinh tế, các chuyên gia đề xuất, TP Hồ Chí Minh cần sớm tích hợp các quy hoạch sau sáp nhập 3 tỉnh thành theo hướng phát triển "siêu đô thị" đa trung tâm, phát triển đô thị biển và kinh tế biển.
TS. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners cho biết: "Điều nay chắc chắn mở ra rất nhiều cơ hội không chỉ cho các địa phương, mà cho cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Họ sẽ thấy đây là một vùng đất của tương lai và nó sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người".
Trong bối cảnh mới, thành phố xác định đầu tư công là nguồn vốn mồi, đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt và thu hút các nguồn lực khác trong xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.
Với định hướng này, lãnh đạo thành phố đặt quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, với số lượng tăng lên đáng kể sau sáp nhập với 6.811 dự án, tổng vốn hơn 156.000 tỷ đồng.
Bình luận (0)