Cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT (Ảnh: Hoàng Hường)
Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông tin trao đổi về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên quan học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn Thành phố, theo đó: trong 8 tháng năm 2026, lực lượng CSGT Thành phố đã phát hiện, xử lý7.580 trường hợp HSSV vi phạm quy định về TTATGT; tạm giữ: 4.665 mô tô,1.575 phương tiện khác. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: 3.486 chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 151 vi phạm nồng độ cồn; 2.022 không đội mũ bảo hiểm; 452 không có giấy phép lái xe; 73 sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi đang điều khiển xe; 54 chạy quá tốc độ quy định; 63 đi ngược chiều… 1.976 vi phạm khác.
Nhìn chung, lực lượng CSGT Thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuy nhiên, tình hình TTATGT liên quan HSSV vẫn còn diễn biến phức tạp. Toàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 39 vụ TNGT liên quan HSSV (chiếm 3,5% trong tổng số vụ TNGT), làm chết 12 người, bị thương 17 người, so với cùng kỳ năm 2025 giảm 31 vụ (79,4%).
Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện một số nội dung như: Tổ chức cho 100% người lao động trong nhà trường, học sinh, sinh viên cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (thực hiện trong tháng 9/2026); Nhà trường thực hiện nghiêm việc không nhận trông, giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định trong phạm vi khuôn viên nhà trường; Phối hợp với phụ huynh quản lý, không để học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không trông giữ xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển hoặc chưa có giấy phép lái xe; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đưa đón học sinh tại vị trí phù hợp, bảo đảm TTATGT khu vực trước cổng trường...
Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" là một trong những định hướng của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh. Tiến tới 100% các trường học trên địa bàn thực hiện mô hình thiết thực góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường. Các cơ sở giáo dục cần phối hợp lực lượng chuyên ngành tại địa phương nhằm đảm bảo “Cổng trường an toàn giao thông”. Trong đó, 62 cơ sở giáo dục có tình hình phúc tạp về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè cần tổ chức thực hiện khẩn trương.
Bình luận (0)