Năm 2026, nguồn cung trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đang thiếu hụt nghiêm trọng ở hầu hết các loại vật liệu chủ lực. Ảnh: Minh Hùng/TTXVN
TP. Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch điều phối vật liệu xây dựng thông thường trên toàn địa bàn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030. Nguồn vật liệu sẽ được phân bổ dựa trên nhu cầu từng dự án, khả năng cung ứng của các mỏ, khoảng cách vận chuyển và yêu cầu kỹ thuật; ưu tiên các công trình trọng điểm quốc gia của Thành phố và dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, Sở Xây dựng là đầu mối điều phối, rà soát nhu cầu và cập nhật nguồn cung; Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi trữ lượng, công suất các mỏ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, nguồn cung trên địa bàn đang thiếu hụt nghiêm trọng ở hầu hết các loại vật liệu chủ lực. Trong đó, đá xây dựng có công suất khai thác đạt 23,66 triệu m3, trong khi nhu cầu lên tới 28,16 triệu m3, thiếu khoảng 4,5 triệu m3, cát xây dựng hiện chỉ đạt 0,69 triệu m3 so với nhu cầu 15,56 triệu m3, thiếu tới 14,87 triệu m3. Đặc biệt, cát san lấp thiếu hụt lớn nhất với 50,6 triệu m3 (nhu cầu 52,89 triệu m3 trong khi cung chỉ đạt 2,3 triệu m3); đất san lấp cũng thiếu khoảng 11 triệu m3.
Các đề xuất với nhiều giải pháp đồng bộ đã được ngành chức năng của Thành phố đề ra nhằm bù đắp thiếu hụt gồm huy động nhiều nguồn cung, nâng công suất các mỏ đang khai thác, thay thế cát sông bằng cát biển, đẩy nhanh tiến độ nạo vét các hồ trên địa bàn, các sông như sông Sài Gòn - Đồng Nai, sông Ray…
Bình luận (0)