TP Hồ Chí Minh định hình mô hình 5+1, tạo động lực tăng trưởng mới

VTV.vn - Lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân, TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển mô hình 5+1 nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Nhằm tạo những động lực tăng trưởng mới, định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa khu vực dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm và đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, thành phố không chỉ tập trung phát triển từng lĩnh vực riêng lẻ mà xây dựng mô hình 5+1, lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân, kết nối năm trục chiến lược gồm hàng hải - logistics; thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo.

TP Hồ Chí Minh định hình mô hình 5+1, tạo động lực tăng trưởng mới- Ảnh 1.

Mô hình 5+1 lấy Trung tâm Tài chính quốc tế làm hạt nhân, kết nối 5 trục chiến lược để hình thành hệ sinh thái dịch vụ của TP Hồ Chí Minh. Đồ hoạ: Hùng Lĩnh

Mô hình này được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, nơi các lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau để gia tăng sức hút đối với dòng vốn, doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo dư địa tăng trưởng mới cho TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Tài chính quốc tế là hạt nhân của hệ sinh thái 5+1

Sau hơn hai thập niên phát triển, TP Hồ Chí Minh đã hình thành nền tảng tài chính lớn nhất cả nước với hệ thống ngân hàng, thị trường vốn và mạng lưới doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2025. Cùng với đó, hệ thống ngân hàng đã giải ngân khoảng 270.000 tỷ đồng thông qua các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, góp phần bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Trên nền tảng đó, TP Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, không chỉ để thu hút các định chế tài chính toàn cầu mà còn mở rộng khả năng kết nối dòng vốn cho nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam, TP Hồ Chí Minh luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp thành phố huy động thêm nhiều nguồn vốn nước ngoài, đa dạng hóa các kênh đầu tư và tạo dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC - HCMC cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ không chỉ tập trung vào các hoạt động tài chính truyền thống mà còn phát triển các dịch vụ mới như cho thuê tài chính tàu biển, thanh toán xuyên biên giới và ứng dụng công nghệ tài chính (fintech). Những lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ lại nhiều hơn các giao dịch tài chính đang thực hiện tại các trung tâm tài chính quốc tế.

Theo định hướng của thành phố, cùng với Trung tâm Tài chính quốc tế, năm trục chiến lược sẽ tạo thành hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, logistics kết nối chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế; khoa học công nghệ tạo nền tảng cho tài chính số; giáo dục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; còn y tế và du lịch góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc hấp dẫn đối với chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế.

Logistics mở đường cho dòng vốn và thương mại quốc tế

Trong 5 trục chiến lược, logistics được xem là một trong những lĩnh vực giữ vai trò nền tảng, kết nối sản xuất, thương mại với các dịch vụ tài chính, bảo hiểm và thanh toán quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển cụm cảng - logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình "siêu cảng số". Dự án hướng tới ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ số để tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả khai thác cảng và giảm phát thải trong hoạt động logistics.

TP Hồ Chí Minh định hình mô hình 5+1, tạo động lực tăng trưởng mới- Ảnh 2.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được định hướng trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế, tạo nền tảng cho hệ sinh thái dịch vụ của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hùng Lĩnh

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhiều năm qua luôn là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cụm cảng này đóng vai trò là động lực thúc đẩy kinh tế liên vùng, là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa ra thế giới cho cả vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

"Trong định hướng phát triển dài hạn, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm logistics và kho bãi của khu vực, tập kết hàng hóa trước khi trung chuyển ra thị trường quốc tế thông qua cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển các dịch vụ logistics và tài chính hàng hải." Ông Khương nhận định.

Song song với việc phát triển các trung tâm dịch vụ chiến lược, TP.HCM cũng định hình lại không gian phát triển đô thị. Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn thiện khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, triển khai giai đoạn 2 khu đô thị Phú Mỹ Hưng và đẩy nhanh tiến độ khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tạo thêm dư địa phát triển cho các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Cùng với đó, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, lấy các nhà ga metro làm trung tâm để hình thành các cực phát triển mới về thương mại, dịch vụ và dân cư.

Để hiện thực hóa mô hình 5+1, TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển đô thị, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội ban hành. Đây được xem là nền tảng để thành phố thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hệ sinh thái dịch vụ hiện đại và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, tài chính của khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.