Sau khi đi khảo sát thực địa dự án đường Vành đai 3 hôm 6/3, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh khẳng định tiến độ tổng thể vẫn được đảm bảo, nhưng tiến độ yêu cầu lại đang có dấu hiệu chậm lại và cần được theo dõi, đôn đốc sát sao hơn mới kịp mục tiêu hoàn thành cuối tháng 4 tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3. (Ảnh: PLO)
Báo cáo cụ thể tại công trường, đại diện Ban Giao thông cho biết, riêng gói thầu xây lắp số 10, đoạn phía Tây thành phố, hiện hạng mục cầu Trần Đại Nghĩa đã hoàn thành phần kết cấu chính, đơn vị thi công chuẩn bị thảm bê tông mặt cầu và dự kiến hoàn thành để thông xe vào dịp 30/4.
Ông Đào Duy Phúc (tư vấn giám sát trưởng Gói thầu Vành đai 3 đoạn qua Bình Chánh) cho biết: "Về tiến độ xử lý nền đất yếu, hiện nay đơn vị đã tiến hành bơm hút chân không toàn bộ 6km và chỉ chờ đến 30/4 sẽ hoàn thành xong nền đất yếu và tiến hành thi công cấp phối đá dăm".
Khảo sát công trường, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đánh giá, tiến độ tổng thể vẫn đang được duy trì đảm bảo, nhưng tiến độ theo yêu cầu lại chưa đạt, một số hạng mục chưa có nhiều biến chuyển rõ rệt. Trong khi đó, tuyến đường dự án rất dài nên việc kiểm tra hiện trường toàn bộ không xuể.

Tổng dự án đang đạt hơn 73%. (Ảnh: PLO)
Do đó, để đảm bảo tiến độ dự án, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu sử dụng công nghệ để giám sát dự án. Cụ thể, mỗi gói thầu sẽ phải báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ về Trung tâm chuyển đổi số.
"Trung tâm chuyển đổi số ta sẽ đánh giá những vị trí nào, hạng mục nào có nguy cơ, ảnh hưởng rồi bắt đầu chúng ta bàn tiếp", ông Bùi Xuân Cường (Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) nhận định.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, 10/10 gói thầu xây lắp dự án đến nay đạt hơn 73% khối lượng. Tiến độ dự kiến đặt ra là đến ngày 30/4/2026, phấn đấu thông xe khoảng 15,5 km trên tổng chiều dài gần 56 km; đến ngày 30/6/2026, thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến.
Bình luận (0)