Ảnh minh họa: Getty Images
Thông tin từ Sở Y tế thành phố mới đây cho biết, từ mức khoảng 30.000 - 40.000 người/tuần trong giai đoạn đầu, số người được khám đã tăng lên 300.000 - 400.000 người/tuần trong 3 tuần gần đây.
Riêng tuần từ 27/7 - 2/8 ghi nhận 388.193 người, tuần từ 3/8 - 9/8 tiếp tục duy trì ở mức cao với 369.206 người.
Kết quả này cho thấy tốc độ triển khai chương trình đã tăng mạnh so với giai đoạn đầu, độ bao phủ ngày càng được mở rộng, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các cơ sở y tế và sự hưởng ứng của người dân.

Nguồn: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
5 địa phương có số người được khám cao nhất trong tuần
Trong tuần từ 3/8 - 9/8, 5 phường, xã có số người được khám cao nhất gồm: xã Đông Thạnh 9.906 người; xã Long Hải 9.116 người; phường Tân Thới Hiệp 9.048 người; phường Đông Hòa 8.306 người và phường Minh Phụng 7.356 người.
Đây là những địa phương có tốc độ triển khai nổi bật trong tuần. Đáng chú ý, xã Long Hải không chỉ có số người được khám mới cao mà còn nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ khám tích lũy cao của Thành phố.
6 địa phương đã có trên 40% người dân được khám sức khỏe
Đến ngày 10/8/2026, thành phố có 6 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trên 40%.
Dẫn đầu là phường Phước Thắng với 63,83%, tiếp theo là xã An Nhơn Tây 52,77%; đặc khu Côn Đảo 52,36%; xã Thạnh An 48,12%; xã Xuân Thới Sơn 41,04% và xã Long Hải 40,11%.
Kết quả này cho thấy một số địa phương đã duy trì được tiến độ tốt và tạo khoảng cách khá rõ so với mặt bằng chung của thành phố. Đây cũng là những địa phương cần tiếp tục duy trì nhịp độ triển khai, đồng thời rà soát những nhóm dân cư chưa được khám để tiếp tục mở rộng độ bao phủ.
Một số địa phương có số người được khám mới trong tuần còn thấp
Bên cạnh những địa phương có tiến độ cao, số liệu tuần qua cho thấy vẫn còn một số nơi ghi nhận dưới 200 người được khám mới, gồm: xã Thạnh An 18 người; xã An Long 21 người; xã Long Hòa 41 người; xã Thường Tân 78 người; xã Hòa Hội 143 người và xã Cần Giờ 179 người.
Tuy nhiên, số người được khám mới trong tuần cần được xem xét cùng với tỷ lệ khám tích lũy của từng địa phương.
Điển hình như xã Thạnh An, mặc dù tuần qua chỉ ghi nhận thêm 18 người được khám nhưng tỷ lệ tích lũy đã đạt 48,12%, thuộc nhóm cao nhất Thành phố. Do đó, số người được khám mới trong tuần thấp trong trường hợp này không đồng nghĩa với tiến độ chung thấp.
Ngược lại, đối với những địa phương vừa có tỷ lệ khám tích lũy thấp, vừa có số người được khám mới trong tuần thấp, cần tập trung rà soát nguyên nhân, xác định những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp thúc đẩy tiến độ phù hợp.
Còn 2 phường có tỷ lệ khám dưới 5%
Ở chiều ngược lại, đến ngày 10/8/2026, toàn thành phố vẫn còn 02 phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 5%. Trong đó, thấp nhất là phường Bến Thành với 3,34%, tiếp đến là phường Bàn Cờ với 4,86%.
Khoảng cách giữa Phước Thắng 63,83% và Bến Thành 3,34% cho thấy tiến độ triển khai Chương trình giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch khá lớn. Đây là vấn đề cần được tập trung khắc phục trong giai đoạn tiếp theo, nhất là khi toàn thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc của chương trình.
Tín hiệu tích cực là một số địa phương có tỷ lệ tích lũy còn thấp đã bắt đầu tăng nhanh số người được khám trong tuần qua, như phường Gia Định với 2.717 người, phường Cầu Ông Lãnh 2.360 người, phường Tây Thạnh 1.522 người và phường Chánh Hưng 1.343 người.
Điều này cho thấy tiến độ tại một số địa phương đang có chuyển biến. Nếu tiếp tục duy trì cường độ triển khai trong những tuần tới, khoảng cách giữa các địa phương có thể từng bước được thu hẹp.
Tập trung hỗ trợ những địa phương còn chậm
Trong thời gian tới, theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các địa phương có tỷ lệ khám còn thấp cần tiếp tục rà soát danh sách người dân chưa được khám; tăng cường truyền thông, vận động; bố trí thời gian và địa điểm khám thuận tiện; tổ chức khám ngoài giờ khi cần thiết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.
Đối với các địa phương đã đạt tỷ lệ cao, cần tiếp tục rà soát những nhóm dân cư chưa được tiếp cận chương trình, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại và các nhóm dân cư đặc thù, bảo đảm từng bước mở rộng độ bao phủ và không bỏ sót người dân.
Bên cạnh việc tổ chức khám mới, việc rà soát và cập nhật đầy đủ những trường hợp người dân đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026 cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp phản ánh chính xác kết quả thực hiện chương trình tại từng địa phương.
Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thu thập và cập nhật các trường hợp người dân đã thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026 theo hướng dẫn tại Công văn số 10592/SYT-NVY ngày 31/7/2026. Lưu ý, chỉ những trường hợp được cập nhật đầy đủ thông tin theo hướng dẫn mới được ghi nhận vào kết quả thực hiện Chương trình Khám sức khỏe toàn dân.
Với gần 2 triệu người đã được khám sức khỏe và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, Chương trình Khám sức khỏe toàn dân của TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh. Yêu cầu đặt ra trong những tuần tiếp theo không chỉ là tiếp tục duy trì mức 300.000 - 400.000 người được khám mỗi tuần, mà còn phải thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, tập trung hỗ trợ những nơi còn chậm, từng bước mở rộng độ bao phủ để ngày càng nhiều người dân thành phố được khám sức khỏe và quản lý sức khỏe liên tục.
Bình luận (0)