Trong tháng 3, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều điểm ô nhiễm tồn đọng rác tại các phường, xã, trong đó có nhiều điểm tái phát sinh và cả những điểm mới.
Từ rác sinh hoạt cho đến xà bần, chỉ cần là khu đất trống, đoạn đường ít dân cư đều có thể trở thành bãi rác. Người dân sống gần các điểm ô nhiễm không khỏi bức xúc. Ông Châu Văn Tài (TP Hồ Chí Minh) cho biết, rác được dọn dẹp liên tục nhưng sau đó lại bị vứt trở lại, gây mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Lê Thị Ngọc Giàu chia sẻ, nhiều trường hợp lợi dụng lúc vắng người hoặc xe chạy ngang để vứt rác, khiến khu vực luôn trong tình trạng ô nhiễm, gió thổi mùi vào tận nhà dân.
Trong tháng 3, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 74 điểm tồn đọng rác thải, trong đó có 59 điểm tái phát sinh, 3 điểm mới. Nhiều nhất tại các phường Tân Hưng, An Khánh.
Tại góc đường 9A, KDC Him Lam, Trung Sơn thuộc xã Bình Hưng, dù lưới B40 đã được rào xung quanh, nhưng rác vẫn dày đặc xung quanh. Chính quyền địa phương đang lên kế hoạch cải tạo khu vực này thành một tiểu cảnh nhỏ để chấm dứt tình trạng đổ thải.
Một giải pháp đang được nhiều địa phương áp dụng là dùng camera giám sát. Mới đây, thông qua camera, công an xã Bình Chánh đã phát hiện và xử lý được 2 trường hợp vứt rác sai quy định. Tại phường An Nhơn, sau khi bố trí camera tại những điểm nóng, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định đã cải thiện đáng kể.

Trước tình trạng tái diễn các bãi rác tự phát, nhiều ý kiến cho rằng cần nâng mức phạt hoặc thêm hình thức phạt lao động công ích để tăng mức răn đe. Thế nhưng, để triệt để xử lý những bãi rác tự phát không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mấu chốt vẫn ở ý thức của người dân. Chỉ khi mỗi người chủ động giữ gìn môi trường sống, bài toán rác thải mới có thể được giải quyết một cách bền vững.
Bình luận (0)