Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở tại các khu vực đô thị trung tâm và khu dân cư hiện hữu có mật độ cao tại TP Hồ Chí Minh dự kiến là 36 m2, trong khi các khu vực ngoại thành và nông thôn yêu cầu diện tích tối thiểu từ 80 đến 100 m2. Đây là nội dung tại dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
Như vậy, so với quy định hiện hành của bàn TP Hồ Chí Minh trước sáp nhập, mức đề xuất 36 m2 diện tích tối thiểu không thay đổi; riêng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mức này giảm đi 24 m2.
Với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo đề xuất là 500 m2 áp dụng cho đất trồng cây hàng năm và các loại đất nông nghiệp khác; 1.000 m2 với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất chăn nuôi tập trung (mức này cũng giữ nguyên so với quy định hiện hành của thành phố).
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố hiện tồn tại ba quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa đất. Nếu không sớm ban hành một quy định chung, việc triển khai sẽ thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.
Theo kế hoạch, quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh dự kiến ban hành trước ngày 28/2.
Bình luận (0)