Ảnh: Trường Cao đằng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
HĐND TP Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành y tế Thành phố.
Gỡ khó cho đào tạo bác sĩ chuyên sâu
Theo tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố được xác định là trung tâm y tế lớn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, số lượng bác sĩ nội trú được tuyển sinh, đào tạo hằng năm vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt tại các bệnh viện công lập và những chuyên ngành kỹ thuật cao.
Đào tạo bác sĩ nội trú thường kéo dài khoảng 3 năm. Trong thời gian này, học viên vừa học lý thuyết vừa tham gia thực hành lâm sàng toàn thời gian tại bệnh viện. Bên cạnh áp lực học tập và chuyên môn, người học còn phải tự chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong khi chưa có nguồn thu nhập ổn định. Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm sức hấp dẫn của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, nhất là đối với sinh viên y khoa mới tốt nghiệp.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường (Ảnh: Thu Trang)
Tình trạng thiếu nhân lực thể hiện rõ ở nhiều chuyên ngành thiết yếu nhưng khó thu hút người học như Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Lao và Bệnh phổi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Thần kinh, Tim mạch, Nhi khoa...
Thống kê của ngành y tế cho thấy, bác sĩ nội trú hiện chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ đang hành nghề tại các bệnh viện công lập, trong khi nhu cầu thực tế của hệ thống y tế Thành phố cao hơn nhiều lần. Tình trạng thiêú nhân lực càng nghiêm trọng sau khi TP Hồ Chí Minh mở rộng đơn vị hành chính, hợp nhất với Bình Dương (trước đây) và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Tại các khu vực này, hệ thống bệnh viện đã được đầu tư và phát triển, nhưng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên sâu, được đào tạo bài bản theo hình thức nội trú vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.
Hỗ trợ gắn với cam kết phục vụ
Để tăng sức hút của chương trình, Thành phố hỗ trợ 100% học phí đối với bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập, được lựa chọn căn cứ vào chỉ tiêu của ngành y tế. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/người/năm học. Đối với bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút, ngoài học phí còn được hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng I do Chính phủ quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết (Ảnh: Thu Trang)
Danh mục gồm 15 chuyên ngành: Tâm thần; Giải phẫu bệnh; Lao và Bệnh phổi; Hồi sức cấp cứu; Gây mê hồi sức; Ngoại Thần kinh và Sọ não; Nội thần kinh; Ngoại Lồng ngực - Mạch máu; Tim mạch; Ngoại Nhi; Truyền nhiễm; Huyết học - Truyền máu; Phục hồi chức năng; Nhi khoa (phân ngành sâu) và Y học hạt nhân.
Các bác sĩ được hưởng chính sách phải cam kết bằng văn bản về việc chấp hành sự phân công công tác và làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tối thiểu 6 năm kể từ ngày được tuyển dụng, hoặc ký kết hợp đồng lao động sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không thực hiện đủ thời gian cam kết, bác sĩ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã được hưởng.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, nhu cầu bác sĩ nội trú tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở khoảng 400 bác sĩ mỗi năm, với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 40 tỉ đồng/năm.
Bình luận (0)