TP Hồ Chí Minh đang tồn tại những khu đất bị bỏ hoang nhiều năm. Từ những khu đất hoang không sử dụng, nhiều phường, xã tại thành phố đang chuyển đổi công năng thành công viên, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân.
Từ sự chung sức của chính quyền và cộng đồng, những mảnh đất từng bị lãng quên đang được đánh thức, trở thành những không gian có ích và mang lại giá trị thiết thực cho người dân.
Cứ đều đặn 5h30 sáng, bà Hiền (khu phố 1, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) lại cùng đội múa dân vũ đến công viên luyện tập. Ngoài nhóm của bà, tại công viên còn có thêm câu lạc bộ dưỡng sinh, Yoga… Thói quen này được duy trì hơn nửa năm nay từ khi công viên khánh thành.
Từ đầu năm đến nay, phường An Khánh đã chuyển đổi 12 khu đất trống không sử dụng lâu năm làm công viên và nơi sinh hoạt cộng đồng để phục vụ đời sống người dân trên địa bàn.

Không chỉ hồi sinh mảnh đất, mà niềm tin của người dân cũng được bồi đắp khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những thay đổi ngay trong cuộc sống.
Ngoài việc đảm bảo các vấn đề pháp lý, các khu đất được lựa chọn để chuyển đổi công năng phải đảm bảo về diện tích, khoảng cách từ nhà đến khu vui chơi là 300 m để người dân có thể đi bộ. Mục tiêu của phường An Khánh là phấn đấu mỗi khu phố phải có 1 công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng.
Bà Phạm Thị Hoàn (Phó Chủ tịch UBND phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Chúng tôi không đánh đổi về mặt kinh tế. Chúng tôi quan tâm đến việc tạo ra những giá trị về mặt văn hóa, mặt nhân văn cho xã hội. Hiện nay, chúng tôi đã chọn ra các khu công viên phù hợp và cũng đang trong quá trình hoàn thiện dần. Hầu hết những công viên này đều được hoàn thiện bằng nguồn xã hội hóa".
Khởi đầu từ dự án Công viên số 1 Lý Thái Tổ, đến nay, hơn 70 khu đất bỏ hoang trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được hồi sinh thành những không gian công cộng phục vụ người dân. Dự kiến, con số này còn tăng lên, khi cả hệ thống chính trị cùng hướng đến mục tiêu đặt chất lượng sống, phúc lợi người dân và lợi ích bền vững của cộng đồng lên hàng đầu. Giá trị mang lại không chỉ là tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, mà còn tạo ra những không gian gắn kết cộng đồng.
Tiếp sau những dụng cụ tập thể dục, người dân đang chuẩn bị trồng thêm hoa, cây xanh để tạo bóng mát. Tất cả đều tự thân vì không gian cộng đồng. Không chỉ hồi sinh mảnh đất, mà niềm tin của người dân cũng được bồi đắp khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những thay đổi ngay trong cuộc sống.
Khi được nhìn thấy, được thụ hưởng, người dân sẵn sàng cùng chung tay xây dựng thành phố tốt hơn mỗi ngày.
Bình luận (0)