Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từng là ký ức không mấy đẹp của nhiều thế hệ người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Có thời điểm, dòng kênh ô nhiễm nặng, nước đen kịt, rác thải phủ kín, mùi hôi len lỏi khắp khu dân cư. Tuy nhiên, cùng với kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, những dòng kênh này nay đã trở thành không gian xanh giữa lòng đô thị, minh chứng cho quá trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo ông Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, dấu ấn nổi bật nhất về phát triển hạ tầng đô thị là sự hồi sinh của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Dòng kênh dài hơn 9km từng là nỗi ám ảnh của người dân đã được cải tạo sau hơn 10 năm, với việc di dời khoảng 7.000 hộ dân, nạo vét gần 1,1 triệu m³ bùn đất và lắp đặt hơn 70km cống hộp.

Không chỉ cải thiện môi trường, dự án còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Theo ông Khương Văn Mười, khi người dân tiếp cận được mặt đường, hoạt động kinh doanh phát triển, khu phố trở nên khang trang hơn, đời sống kinh tế được nâng lên và hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho đô thị.
Sự hồi sinh của Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng đánh dấu sự thay đổi trong tư duy phát triển đô thị. Nếu trước đây kênh rạch bị xem là "mặt sau" của thành phố, tập trung nhà tạm và nguồn gây ô nhiễm, thì nay các dòng kênh đang trở thành trung tâm của không gian sống.
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiệu quả từ các dự án cải tạo là tiền đề để thành phố tiếp tục đẩy nhanh việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch. Khi người dân thấy rõ ý nghĩa và hiệu quả của các dự án, sẽ tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành việc chỉnh trang nhà ven sông, ven kênh rạch, thành phố sẽ kết nối với hệ thống đường ven sông, tạo thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ với hạ tầng hiện hữu.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định chỉnh trang nhà ở trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn 2025-2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực", đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.
Bình luận (0)