Trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, Thành phố chủ động triển khai nhiều giải pháp từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi lâu dài, thể hiện rõ tinh thần "TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước".
Đúng trọng tâm - trọng điểm
Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Phan Hồng Ân - tính đến ngày 2/11, Thành phố đã tiếp nhận gần 210 tỉ đồng, trong đó có hơn 5 tỉ đồng là hàng hóa.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến 18 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề với tổng số tiền 147 tỉ đồng. Cụ thể: Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi địa phương được hỗ trợ 20 tỉ đồng; Cao Bằng 23 tỉ đồng; Thái Nguyên 20 tỉ đồng; Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 10 tỉ đồng; cùng các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Điện Biên… nhận từ 2,5 đến 7 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng hóa cứu trợ gồm 70 tấn gạo, 731 thùng túi thuốc gia đình, 4.619 thùng nhu yếu phẩm, 535 thùng chăn, mền, ga, khăn cũng được chuyển kịp thời đến người dân vùng lũ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Phước Lộc - chủ trì buổi họp báo
Tại buổi họp báo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, trong đó gần 1 tỉ đồng là hàng hóa thiết yếu. Việc tiếp nhận được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố hướng về các vùng bị thiên tai.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch tổ chức đoàn công tác đến thăm và hỗ trợ TP Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 3 - 6/11. "Tuy nhiên, do mưa lớn, ngập sâu cục bộ ảnh hưởng giao thông, đoàn công tác tạm hoãn và sẽ khởi hành ngay khi thời tiết ổn định. Trước mắt, TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ Huế 20 tỉ đồng, Đà Nẵng 15 tỉ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 5 tỉ đồng, đồng thời cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi cơn bão Kalmaegi chuẩn bị đổ bộ", bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - cho biết.

Toàn cảnh buổi họp báo
Bên cạnh hỗ trợ khẩn cấp, Thành phố cũng hướng tới giai đoạn hậu thiên tai, tập trung khôi phục các công trình dân sinh như đường, cầu, trường học; giúp trẻ em sớm trở lại lớp; cung cấp thuốc men và cải thiện cơ sở y tế. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và sinh kế cho người dân các tỉnh bị thiên tai nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang đến gần.
Chủ động ứng phó - lan tỏa trách nhiệm cộng đồng
Ngay tại TP Hồ Chí Minh, triều cường dâng cao thời gian qua cũng gây thiệt hại đáng kể. Theo Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Nguyễn Thành Trung, tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới 540 ha, chủ yếu là mai vàng. Nếu không kịp thời ứng phó, thiệt hại có thể lên tới 300 - 400 tỉ đồng. "Nhờ triển khai các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt thiệt hại hiện chỉ còn khoảng 3 - 5%". Ông Trung kiến nghị lãnh đạo Thành phố động viên kịp thời các lực lượng đang ngày đêm giúp người dân ứng phó với mưa lớn, triều cường.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Trung - báo cáo về tình hình triều cường trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
Phát biểu tại buổi họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Phước Lộc - cho rằng, năm nay thời tiết diễn biến cực đoan, khó lường và phức tạp hơn nhiều so với những năm trước. Do đó, không chỉ tập trung giúp các địa phương bị thiên tai mà ngay tại TP Hồ Chí Minh cũng phải đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại chỗ.
Ông nhận định, các yếu tố như đê điều, triều cường, lốc xoáy, ngập úng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, nên Thành phố sẽ tổ chức các đoàn công tác thường xuyên đến các khu vực chịu tác động để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời, đồng thời củng cố hệ thống đê bao, trạm bơm và công trình thoát nước nhằm bảo vệ dân sinh.



Các doanh nghiệp ủng hộ trong buổi họp báo
Từ tháng 9/2024 đến nay, nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề trên cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của chính quyền cùng sự tham gia tích cực của MTTQ và các tầng lớp nhân dân, TP Hồ Chí Minh đã huy động đồng bộ cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc. "Thành phố luôn hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương; đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng", ông Lộc khẳng định.
Kết thúc buổi họp báo, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo Thành phố gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, văn nghệ sĩ và nhân dân cả nước đã góp phần lan tỏa sức mạnh của "Thành phố nghĩa tình" đồng thời phát động đợt quyên góp tiếp theo để kịp thời hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Bình luận (0)