TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP - Ảnh AI
Qua đợt đánh giá, phân hạng OCOP đợt 2 năm nay, TP Hồ Chí Minh có 40/77 sản phẩm đủ cơ sở chấm điểm, 37 sản phẩm còn lại chưa đủ cơ sở trình Hội đồng do vướng các yêu cầu về sở hữu trí tuệ, nguồn nguyên liệu, trách nhiệm của chủ thể trong quá trình sản xuất và tính thống nhất của hồ sơ.
Từ kết quả sàng lọc, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho rằng việc phát triển sản phẩm OCOP phải đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng đứng vững trên thị trường. Bên cạnh hoàn thiện chất lượng, Thành phố định hướng đưa sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường thông qua hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là bước cần thiết để kết quả phân hạng chuyển thành giá trị kinh tế, giúp sản phẩm mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh.
Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, cơ quan chuyên môn đang kết hợp rà soát hồ sơ với trực tiếp hướng dẫn tại địa bàn, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn tháo gỡ khó khăn cho chủ thể. Cán bộ cấp xã cũng được tập huấn về những yêu cầu mới trong Bộ tiêu chí OCOP.
Đối với 10 sản phẩm đạt từ 90 điểm trở lên, ông Vũ Ngọc Đăng cho rằng cần tiếp tục thẩm định kỹ trước khi trình cấp quốc gia xem xét, phân hạng 5 sao. Một số sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu địa phương, thị trường và khả năng tạo việc làm như sản phẩm từ dừa nước Vietnipa ở xã Bình Khánh, sơn mài Tư Bốn ở phường Chánh Hiệp, tiêu Bầu Mây ở xã Hòa Hiệp và yến đảo Cần Giờ ở xã Cần Giờ.
Một yêu cầu đáng chú ý trong Bộ tiêu chí mới là “câu chuyện sản phẩm”, chiếm 35/100 điểm. Theo ông Vũ Ngọc Đăng, nội dung này phải thể hiện được quá trình hình thành, nét đặc trưng và mối liên hệ giữa sản phẩm với địa phương, cộng đồng và vùng nguyên liệu.
“Đây không chỉ là tiêu chí để chấm điểm mà còn là nền tảng kết nối OCOP với văn hóa, du lịch, qua đó giúp sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận du khách và thị trường quốc tế”, ông Đăng nói.
Bình luận (0)