TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VTV.vn - Hoạt động hướng tới xây dựng đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ngày 19/5, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và hướng tới Ngày Môi trường thế giới 5/6.

Năm nay, lễ phát động gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa", thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát triển hệ sinh thái đô thị, mở rộng mảng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Bùi Minh Thạnh - cho rằng, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào "Thành phố xanh - sạch - khỏe", đồng thời gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia trồng cây

Cách đây hơn 66 năm, với tầm nhìn chiến lược về môi trường và phát triển bền vững, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào "Tết trồng cây" trên phạm vi cả nước. Từ đó đến nay, lời dạy của Người: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" đã trở thành kim chỉ nam hành động, đồng thời là nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, việc phát triển cây xanh không còn là hoạt động mang tính phong trào mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ môi trường sống, sức khỏe cộng đồng và tương lai phát triển bền vững của thành phố.

TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  - Ảnh 2.

Trồng cây được xem là nhiệm vụ chiến lược để bảo vệ môi trường, hướng tới tương lai bền vững

Giai đoạn 2021 - 2025, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt mức "Đề án trồng 1 tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động với hơn 16 triệu cây xanh được trồng mới trên toàn địa bàn. Bước sang giai đoạn phát triển mới, năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu lớn về môi trường và chỉnh trang đô thị. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ cây xanh đô thị lên trên 1m²/người vào năm 2030, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

"Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một lời cam kết với tương lai; là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự đầu tư bền vững cho sức khỏe, môi trường và chất lượng sống của nhân dân thành phố", đồng chí Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

TP Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  - Ảnh 3.

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một lời cam kết với tương lai

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã tham gia trồng mới 503 cây xanh tại khu vực Công viên Văn hóa Láng Le. Trong đó có 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đối với các đô thị lớn, mật độ cây xanh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá "chỉ số đáng sống". Tuy nhiên, chỉ tiêu cây xanh hiện nay của thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế cũng như yêu cầu của một đô thị hiện đại, phát triển bền vững. Từ nay đến năm 2030, Thành phố xác định tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: chống ùn tắc giao thông; chống ngập; di dời 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị; đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.