Những ngày cuối tháng 3/2026, nhiều cuộc họp liên tục được tổ chức giữa lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các phòng chuyên môn, các trạm y tế cùng với lãnh đạo chính quyền địa phương của các xã được chọn ra quân trong đợt đầu tiên. Đây không chỉ là những công việc khẩn trương chuẩn bị cho một sự kiện, mà là quá trình rà soát từng chi tiết, thống nhất từng cách làm, kết nối từng lực lượng để sẵn sàng cho một bước chuyển mới của y tế cơ sở. Đó là mô hình mang tinh thần bác sĩ gia đình đến cộng đồng, nơi y tế không còn đứng chờ, mà chủ động đến với từng hộ gia đình, từng người dân.

Hình minh họa: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
Theo Sở Y tế thành phố, hành trang dành cho các đội chăm sóc sức khỏe cũng đã được chuẩn bị một cách đồng bộ và bài bản. Từ chiếc áo khoác đồng phục - biểu tượng của sự hiện diện chuyên nghiệp khi đến từng hộ dân, đến “túi y tế thông minh” với máy tính bảng được cài đặt ứng dụng quản lý sức khoẻ cùng các trang thiết bị thông minh phục vụ chăm sóc tại nhà.
Song song đó, hệ thống hỗ trợ chuyên môn cũng được thiết lập theo hướng kết nối chặt chẽ và linh hoạt: các nhóm Zalo chuyên gia từ bệnh viện tuyến trên luôn sẵn sàng tư vấn từ xa; các nhóm zalo bác sĩ gia đình theo từng khu phố được hình thành để bảo đảm sự theo dõi liên tục, sát dân, sát địa bàn.
Tất cả đã sẵn sàng để mỗi đội không chỉ “đi khám bệnh”, mà thực sự trở thành lực lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân một cách chủ động, liên tục và toàn diện.
Ba địa phương được lựa chọn triển khai ra quân đầu tiên gồm: xã Bắc Tân Uyên, xã Hiệp Phước và xã Đất Đỏ. Việc chọn các địa bàn có đặc điểm khác nhau về dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội thể hiện rõ quyết tâm của ngành trong việc thử nghiệm mô hình trên nhiều “mặt bằng thực tế”, để từ đó hoàn thiện và nhân rộng trên toàn Thành phố.
Quyết tâm đổi mới hình ảnh Trạm Y tế: từ “điểm khám bệnh” đến “người bạn đồng hành sức khỏe”
Trong mô hình truyền thống, Trạm Y tế chủ yếu là nơi người dân tìm đến khi có bệnh. Nhưng với mô hình mới, các đội chăm sóc sức khỏe sẽ chủ động “đi từng ngõ, đến từng nhà, chăm từng người”, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.
Mỗi đội được tổ chức gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng/hộ sinh/y sĩ, 1 dược sĩ cùng các cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe của từng hộ gia đình trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc khám bệnh ban đầu, các đội sẽ thực hiện:
- Lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân
- Quản lý, theo dõi các bệnh mạn tính
- Chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em
- Phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật
- Tư vấn, hướng dẫn phòng bệnh và nâng cao sức khỏe
Định hình mô hình “bác sĩ gia đình” ngay tại cộng đồng
Các đội chăm sóc sức khỏe liên tục chính là bước đi cụ thể hóa mô hình y học gia đình tại Việt Nam - nơi mỗi người dân có một “điểm chạm y tế” gần nhất, tin cậy và gắn bó lâu dài. Mỗi Trạm Y tế, thông qua các đội này, sẽ từng bước chuyển mình thành nơi:
- Quản lý sức khỏe toàn diện
- Theo dõi liên tục, không gián đoạn
- Phối hợp hai chiều với các bệnh viện tuyến trên
- Giảm tải cho hệ thống điều trị chuyên sâu
Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế đa tầng, đa trung tâm, trong đó y tế cơ sở thực sự đóng vai trò “người gác cổng” của hệ thống.
Việc lựa chọn triển khai thí điểm tại Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu, mà còn là tín hiệu rõ ràng về quyết tâm đổi mới của ngành Y tế TP Hồ Chí Minh.
Từ những mô hình đầu tiên này, ngành Y tế thành phố sẽ đánh giá, hoàn thiện cơ chế vận hành, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và từng bước nhân rộng. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn hướng đến xây dựng một hệ thống y tế gần dân, sát dân và vì dân.
Bình luận (0)