Lực lượng BĐBP TP Hồ Chí Minh đang tuần tra bảo vệ tuyến ống dẫn khí trên biển. Ảnh: Tư liệu.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đang tăng cường phối hợp với doanh nghiệp dầu khí nhằm bảo vệ nghiêm ngặt hành lang an toàn các công trình dẫn khí trên biển, đặc biệt tại khu vực giàn Bạch Hổ và đoạn vượt sông Mỏ Nhát.
Theo phương án mới ký kết giữa Đồn Biên phòng Long Sơn và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ chiều 14/8, mỗi tháng sẽ tổ chức lực lượng sử dụng ca nô hoặc phương tiện tương đương để tuần tra dọc theo tuyến ống dẫn khí. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ phá hoại như thả neo, lặn trục vớt, nổ mìn, khai thác trái phép trong hành lang an toàn đường ống.
Trước đó, chiều 13/8, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro cũng đã ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí, năng lượng và chủ quyền vùng biển. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra hỗn hợp và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm.
BĐBP TP Hồ Chí Minh và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí trên biển. Video: Quang Anh.
Giai đoạn 2019–2025, công tác phối hợp giữa BĐBP TP Hồ Chí Minh và Vietsovpetro đạt nhiều kết quả tích cực: kiểm soát an toàn tuyệt đối hơn 1.400 lượt chuyến bay ra vào giàn, xử lý hàng trăm vụ vi phạm, phạt trên 8 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng nhấn mạnh vai trò tuyên truyền để ngư dân, doanh nghiệp vận tải thủy chấp hành nghiêm các quy định theo Nghị định 03/2002/NĐ-CP, Nghị định 13/2011/NĐ-CP và các văn bản liên quan, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia, giữ vững chủ quyền biển đảo.
Bình luận (0)