Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhất kiểm tra các vật dụng chứa nước tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Ảnh: HCDC
Siết chặt các giải pháp phòng bệnh từ cơ sở
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh theo mùa, TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống tay chân miệng và sốt xuất huyết trong trường học. Trọng tâm là phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và bảo vệ sức khỏe học sinh.
Tại phường Tân Sơn Nhất, Trạm Y tế phường đã tổ chức giám sát, kiểm tra công tác phòng dịch tại các cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra cho thấy, nhiều trường mầm non, tiểu học đã thực hiện nghiêm quy trình tầm soát trẻ trước giờ vào lớp, theo dõi thân nhiệt và phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ.
Hệ thống rửa tay với xà phòng được bố trí thuận tiện. Lớp học thường xuyên được vệ sinh, khử khuẩn. Bích chương truyền thông được treo tại các vị trí dễ quan sát. Công tác theo dõi sĩ số, ghi nhận lý do học sinh nghỉ học và cập nhật hồ sơ y tế khi quay lại lớp được thực hiện chặt chẽ.
Sốt xuất huyết:
- 1.430 ca mắc mới (giảm 29% so với trung bình 4 tuần trước)
- Lũy kế từ đầu năm 2026: 5.228 ca
- Địa bàn có tỷ lệ mắc cao: Bình Hưng Hòa, Tây Nam, An Nhơn Tây
Tay chân miệng:
- 836 ca mắc mới (giảm 19,8% so với trung bình 4 tuần trước)
- Lũy kế từ đầu năm 2026: 2.655 ca
- Địa bàn có tỷ lệ mắc cao: Long Điền, Hồ Tràm, Đất Đỏ
Chủ động phòng sốt xuất huyết trong khuôn viên trường
Song song với tay chân miệng, ngành y tế tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại trường học, nhất là các điểm từng ghi nhận ca bệnh. Kết quả giám sát tại nhiều trường mầm non và tiểu học chưa phát hiện lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước.
Tuy nhiên, tại khuôn viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, lực lượng y tế đã phát hiện một số vật dụng đọng nước có lăng quăng phát sinh. Trạm Y tế phường yêu cầu nhà trường khẩn trương loại bỏ các vật chứa nước không cần thiết, vệ sinh môi trường và triển khai biện pháp diệt lăng quăng, muỗi theo quy định.

Kiểm tra công tác truyền thông phòng bệnh trên trang thông tin điện tử trường học. Ảnh: HCDC
Ở tuyến cơ sở, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch. Tại xã Dầu Tiếng, Trạm Y tế xã tăng cường giám sát dịch tễ, phối hợp các ban, ngành tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, kết hợp truyền thông sâu rộng với thông điệp "Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết".
Trước đó, xã Thường Tân (Đồng Nai) ghi nhận 2 ca sốt xuất huyết Dengue trong tháng 01/2026. Ngay khi phát hiện, ngành y tế địa phương đã điều tra dịch tễ, khoanh vùng ổ dịch trong bán kính 200m, tổ chức diệt lăng quăng, tuyên truyền và phun hóa chất diệt muỗi theo 2 đợt, nhằm cắt đứt chu kỳ lây truyền bệnh.
Để phòng bệnh bền vững, ngành y tế yêu cầu các trường học, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đến giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nội dung tập trung vào nhận biết sớm dấu hiệu tay chân miệng, dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.
Bình luận (0)