Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh phía Nam ghi nhận gần 20 trường hợp tử vong do bệnh dại. Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó tăng cường quản lý chó, mèo, xử lý chó thả rông và đẩy mạnh tiêm phòng bệnh dại.
Chó dữ lao vào tấn công cháu bé 6 tuổi, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu tại phường Long Khánh (TP Đồng Nai) ngày 2/8.
Ngày 4/8, chó thả rông đột ngột chạy ra đường khiến người điều khiển xe máy không kịp xử lý, ngã xe gây thương tích nặng tại phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Liên tục các sự việc chó thả rông đã gây bức xúc lớn trong cộng đồng.

Từ 1/8/2026, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt (phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Đây là vấn đề hết sức nhức nhối. Chó ra đường mà không xích mõm, không có người dắt, nhiều khi chó mắc bệnh dại sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân".
Trên địa bàn nhiều phường, xã, chiến dịch ra quân xử lý chó, mèo thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại cũng được triển khai quyết liệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thực hiện tuần tra, hàng chục chó thả rông đã bị vây bắt.
Ông Tạ Văn Sách (Trưởng khu phố 26, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Khu phố đã vận động và tuyên truyền người dân. Người dân đã ý thức được và hiểu ra được những nguy hiểm. Mong rằng báo đài đưa thông tin nhiều hơn nữa để người dân nắm vững các quy định, pháp luật của Nhà nước".
Theo Nghị định của Chính phủ, từ 1/8/2026, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Vì sự an toàn của cộng đồng, người dân mong muốn các chủ vật nuôi ý thức trong quản lý vật nuôi đúng quy định, không để chó thả rông, phòng ngừa tai nạn và nguy cơ lây truyền bệnh dại.
Bình luận (0)