Cảnh sát biển kiểm tra hoạt động tàu cá trên vùng biển TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Long Hiếu VTV Times
Ngày 16/12, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh.
Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng đại diện các sở, ngành, địa phương ven biển. Chuyến kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định chống khai thác IUU tại địa bàn trọng điểm, đồng thời ghi nhận những mô hình, cách làm hiệu quả trong quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
Kiểm tra thực tế tại các điểm then chốt
Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại ụ tàu Lứa Bạn (ấp Phước Thái) và cảng cá Tân Phước – hai địa điểm giữ vai trò then chốt trong quản lý tàu cá, kiểm soát tàu ra vào cảng và theo dõi hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.
Tại ụ tàu Lứa Bạn, Đoàn làm việc trực tiếp với Trưởng ban điều hành các ấp, nghe báo cáo về công tác quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, tình trạng tàu nằm bờ, cũng như di biến động của ngư dân. Việc phân công trách nhiệm quản lý tàu cá đến từng ấp, từng vị trí neo đậu được đánh giá là giải pháp sát thực, giúp hạn chế nguy cơ tàu vi phạm quy định IUU.
Tại cảng cá Tân Phước, Đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi ngư dân về phương thức khai thác, ngư trường hoạt động; kiểm tra giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đồng thời, Đoàn kiểm tra việc vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và hệ thống giám sát tàu cá, nhằm bảo đảm việc theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác được thực hiện minh bạch, đồng bộ.
Không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi
Qua kiểm tra, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận nỗ lực của chính quyền TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức lực lượng quản lý, giám sát 24/24 giờ, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.
Ông đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ven biển tăng cường hỗ trợ ngư dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bổ sung đầy đủ giấy phép, thủ tục theo quy định, tạo điều kiện để tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hợp pháp, bền vững.
Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện, Trưởng Đoàn công tác đề xuất Thành phố tập trung neo đậu tại khu vực cố định, áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt như lắp đặt camera giám sát, bố trí phao nổi khoanh vùng khu neo đậu; đồng thời kiên quyết không để phát sinh tình trạng vi phạm IUU. Các địa phương cần chủ động tham mưu, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, giám sát tàu cá.
Theo ông Nguyễn Quốc Đoàn, kết quả kiểm tra lần này là cơ sở quan trọng để Thanh tra Chính phủ tổng hợp, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống khai thác IUU trong thời gian tới.
Quyết tâm chính trị và cam kết của Thành phố
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, Thành phố luôn xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, gắn với mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững và hội nhập quốc tế.
TP Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương ven biển triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tàu cá, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; đồng thời chú trọng hỗ trợ ngư dân chuyển đổi phương thức khai thác phù hợp, tuân thủ pháp luật.
Dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên gia đình ngư dân Nguyễn Văn Liêm (ấp Phước Tân, xã Long Hải), trao đổi về tình hình sản xuất trên biển và việc chấp hành các quy định chống khai thác IUU. Ngư dân bày tỏ sự đồng thuận và ý thức ngày càng cao trong việc tuân thủ pháp luật, coi đây là điều kiện cần thiết để ngành thủy sản phát triển ổn định, lâu dài.
Số liệu và giải pháp kỹ thuật then chốt
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP Hồ Chí Minh hiện có 4.475 tàu cá, trong đó 207 tàu chưa đủ điều kiện cấp phép khai thác. Các tàu này đều được quản lý chặt chẽ, giám sát liên tục và không cho ra khơi. Riêng xã Long Hải có 1.216 tàu cá, nhiều nhất Thành phố, trong đó 179 tàu chưa đủ điều kiện và đã được giao cho các ấp giám sát tại các vị trí neo đậu xác định.
Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS; hệ thống eCDT được triển khai tại 100% cảng cá đủ điều kiện. Đây là cơ sở quan trọng để cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, góp phần minh bạch chuỗi khai thác – tiêu thụ và đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) trong lộ trình gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU tiếp tục được Thành phố và các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, sáng tạo với nhiều mô hình hiệu quả như “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Phiên tòa giả định”, tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá và trên biển. Những cách làm này từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chấp hành pháp luật, góp phần đưa ngành thủy sản TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.
Bình luận (0)