Chính quyền Phường Phước Thắng vừa triển khai lực lượng xử lý hàng loạt công trình xây dựng không phép trên khu đất công diện tích hơn 5,3 ha, vốn bị lấn chiếm trong thời gian dài.
Theo ghi nhận, các căn nhà tôn dựng tạm trên khu đất này đã được thông báo tháo dỡ từ trước. Khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý, nhiều hộ dân không chống đối mà đề nghị được gia hạn thời gian để thu dọn tài sản, tìm nơi ở mới và tự bàn giao mặt bằng.
Khu đất nói trên nằm trong phạm vi liên quan đến dự án do Công ty CP Xây dựng Thương mại Mỹ Nam làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng một số đối tượng không rõ lai lịch tự ý chiếm đất, phân lô và chuyển nhượng bằng giấy tay cho người dân xây dựng nhà ở.

Khu nhà tạm xây dựng trái phép trên đất công hơn 5,3 ha. Ảnh: NL.
Một số hộ dân cho biết họ mua lại đất từ người khác với thông tin là đất khai hoang nên có thể sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây là đất do Nhà nước quản lý. Đại diện địa phương đã hướng dẫn người dân liên hệ công an để trình báo nếu có dấu hiệu bị lừa đảo trong quá trình mua bán.
Theo chính quyền cơ sở, khu vực này có khoảng 10 công trình xây dựng trái phép, hình thành từ nhiều năm trước, thời điểm còn thuộc địa bàn Vũng Tàu. Dù đã nhiều lần được phản ánh, việc xử lý trước đây chưa triệt để, dẫn đến tình trạng lấn chiếm kéo dài.
Đáng chú ý, việc tự ý xây dựng và phân lô bán nền đã ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực, thậm chí cản trở lối tiếp cận biển của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng.
Trước thực trạng này, doanh nghiệp liên quan đã kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả quỹ đất công.
Song song đó, địa phương cũng đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường trục chính khu vực, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.
Trước đó, chính quyền phường Phước Thắng đã triển khai phương án cưỡng chế đối với 16 trường hợp nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án Đường trục chính Vũng Tàu.
Các trường hợp này liên quan đến đoạn tuyến kết nối từ đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận (ĐT 994) đến khu vực vòng xoay giao với đường 51B, 51C, thuộc địa bàn trước đây của Vũng Tàu, nay đã được sắp xếp lại hành chính.

UBND phường Phước Thắng đọc quyết định cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây trong dự án Đường trục chính Vũng Tàu. Ảnh: TL.
Theo thông tin từ địa phương, dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 216.000 m², ảnh hưởng đến 391 hộ dân và cá nhân. Đến nay, phần lớn người dân đã đồng thuận với chủ trương, trong đó 375 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng sau khi được tuyên truyền, vận động.
Tuyến đường này được xác định là trục giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và hệ thống đường ven biển. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, thúc đẩy phát triển đô thị dọc tuyến, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Bình luận (0)