Công viên Nguyễn Tư Nghiêm, tọa lạc tại số 27 Nguyễn Tư Nghiêm, khu phố 33, phường Bình Trưng có diện tích hơn 5.500 m², trước đây thuộc quy hoạch đất giáo dục nhưng chưa được khai thác hiệu quả, thường xuyên xảy ra tình trạng tập kết rác thải, cỏ dại um tùm, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực.

Công viên Nguyễn Tư Nghiêm được cải tạo từ khu đất bỏ không lâu ngày.
Theo UBND phường Bình Trưng, việc cải tạo công viên được triển khai sau khi lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát, khai thác hiệu quả quỹ đất trống trên địa bàn, tăng cường mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt phục vụ các hoạt động lễ, Tết và sự kiện chính trị – văn hóa. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu hạn chế tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đô thị.

Công viên rộng 5.500 m2, có khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục thể thao cho người dân.

Lối đi dạo bộ và tiểu cảnh trang trí Tết trong công viên
Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, công viên cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí vận động xã hội hóa ước hơn 1,5 tỷ đồng. Không gian công viên được tổ chức thành nhiều khu chức năng phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, gồm sân khấu ngoài trời, sân tập dưỡng sinh, sân pickleball – cầu lông, khu bóng chuyền – bóng đá mini, khu trượt ván, patin, khu vui chơi cát và cầu trượt cho thiếu nhi, đường chạy bộ – xe đạp quanh công viên và khu vườn ươm cây xanh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong công viên
Điểm nhấn đáng chú ý của công viên là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ngoài trời – mô hình từng được công nhận là sáng kiến cấp TP Hồ Chí Minh năm 2023. Công trình có giá trị gần 500 triệu đồng, được thiết kế gắn với đặc trưng văn hóa Nam Bộ và lịch sử địa phương, gồm 28 khung trưng bày giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc hoàn thành Công viên Nguyễn Tư Nghiêm không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, bổ sung mảng xanh cho khu dân cư đông đúc, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất, vui chơi cho người dân trong dịp Tết. Công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, với sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp và người dân địa phương.
Lãnh đạo Phường Bình Trưng cho biết, mô hình cải tạo đất trống thành không gian công cộng như Công viên Nguyễn Tư Nghiêm sẽ tiếp tục được nghiên cứu nhân rộng, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống đô thị và tạo thêm điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân TP Hồ Chí Minh.
Bình luận (0)