Ngày 31/1, nhiều người dân tiếp tục phản ánh bị khỉ trên Núi Lớn (phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) tấn công, gây thương tích.
Cụ thể, nhiều người đi bộ thể dục trên đường Vi Ba lên Núi Lớn thì bất ngờ bị khỉ tấn công, cắn xé vào chân, tay gây thương tích. Nhiều người còn bị khỉ giật bình nước, túi xách, đồ ăn và cả điện thoại.
Theo chị N. – một nạn nhân bị khỉ tấn công cho biết, mặc dù không trêu ghẹo khỉ nhưng khi đang đi bộ thể dục thì khỉ vẫn xông ra cắn khiến chị bị chảy máu nhiều ở chân, bị thương ở tay. Sau đó chị phải đi chích ngừa và mua thuốc uống phòng ngừa uốn ván.

Vết cắn ở chân một nạn nhân sáng 31/1. Ảnh: NDCC.
Không chỉ người tập thể dục mà một số hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Vi Ba cũng thường xuyên bị khỉ tiếp cận. Nhiều con xâm nhập khuôn viên nhà dân để tìm thức ăn, khiến người dân lo lắng.
Hiện nay, tại khu vực Núi Lớn và Núi Nhỏ (phường Vũng Tàu), xuất hiện tình trạng khỉ hoang từ trên núi xuống đường tấn công, đe dọa an toàn của người dân và du khách đi bộ tập thể dục, tham quan. Hiện tượng này gây mất an toàn, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và đời sống sinh hoạt của người dân.
Nguyên nhân có thể do việc cho khỉ ăn tự phát của người dân và du khách trong thời gian dài khiến khỉ mất dần bản năng kiếm ăn tự nhiên, xem con người là nguồn cung cấp thức ăn. Khi không được cho ăn, khỉ có hành vi hung hăng, giật đồ, tấn công người.

Vết cắn ở chân một người dân. Ảnh: NDCC.
Theo cơ quan chức năng phường Vũng Tàu, để ngăn chặn triệt để hành vi cho khỉ ăn phường sẽ ban hành quy định cấm cho khỉ ăn; lắp đặt biển cảnh báo lớn, dễ nhận biết tại các tuyến đường đi bộ. Đồng thời, xây dựng khu vực cố định cho khỉ ăn trong rừng sâu, cách xa tuyến đường đi bộ; từng bước cắt giảm nguồn thức ăn gần khu dân cư và đường giao thông.
Ngoài ra, theo ý kiến của người dân, cần lắp đặt lưới chắn mềm tại các điểm khỉ thường xuyên xuống đường; dọn dẹp, loại bỏ thùng rác hở và nguồn thức ăn hấp dẫn khỉ; khuyến cáo người đi bộ không mang thức ăn ra ngoài để khỉ thấy, không trêu chọc khỉ…

Con khỉ cắn người có đeo một cái vòng sắt trên cổ, theo người dân con khỉ này là khỉ nuôi mới được thả ra chứ không phải khỉ sống trên núi xuống. Ảnh: NDCC.
Việc xử lý triệt để tình trạng khỉ tấn công người đi đường cần được thực hiện đồng bộ, kiên trì và dựa trên cơ sở khoa học sinh thái. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ đàn khỉ và phát triển du lịch bền vững tại phường Vũng Tàu.
Bình luận (0)