TP Hồ Chí Minh: Tin tưởng vào thông điệp "hành động"

Đức Hạnh – Lê Môn

20/01/2026 16:04 GMT+7

VTV.vn - Cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng thông điệp "hành động", lấy thực thi làm thước đo trong Báo cáo trình Đại hội XIV.

Tại TP Hồ Chí Minh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng không phải là đích đến, mà là nền tảng để Thành phố bước vào giai đoạn phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thành phố đặc biệt quan tâm tới thông điệp “hành động” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong Báo cáo trình Đại hội.

Theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua truyền hình, cán bộ, đảng viên tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự tâm đắc với thông điệp xuyên suốt trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV, đó là lấy hành động và thực thi làm thước đo.

Trong đó, Báo cáo nêu rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị phát triển quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Anh Nguyễn Quốc Phong (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, thông điệp "hành động" thể hiện rõ quyết tâm kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, giảm tối đa thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa toàn diện, toàn trình, liên thông dữ liệu. Thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp được lấy làm thước đo chất lượng cải cách, qua đó bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Song song với cải cách, Báo cáo cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi. Kiên quyết khắc phục tình trạng “luật thì đúng mà làm thì khó”, “trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng”, “trên nóng, dưới lạnh”, “nói nhiều, làm ít”, “quyết sách đúng nhưng thực thi chậm” – những tồn tại gây lãng phí nguồn lực và làm giảm niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó là yêu cầu thiết kế và vận hành hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực luôn nằm trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc và niềm tin của Nhân dân.

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân, rất quan tâm tới các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Báo cáo. Theo đó, tăng trưởng kinh tế phải dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả và đổi mới sáng tạo; gắn với xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, các trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao; hình thành các trung tâm logistics lớn gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không trung chuyển quốc tế, cửa khẩu quốc tế hiện đại, tự động hóa cao.

Báo cáo cũng xác định rõ việc nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực trọng yếu; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm của phát triển.

Những định hướng chiến lược quan trọng của Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của Thành phố – nơi hội tụ trí tuệ, động lực tăng trưởng của cả nước – hướng tới xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan

Người dân cả nước kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Người dân cả nước kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

VTV.vn - Đại hội XIV của Đảng đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.