Người dân kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Anh Pờ Ha Trừ (Trưởng Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu) bày tỏ: "Tôi mong muốn rằng, sau Đại hội, Đảng ta sẽ đề ra thêm nhiều chủ trương, đường lối thiết thực hơn để bà con luôn đặt niềm tin vào Đảng, Nhà nước".
"Tôi mong có nhiều nghị quyết, chính sách, có nhiều nội dung triển khai về phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đến đời sống của nhân dân", chị Triệu Thị Hòa (thôn Hợp Đường, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ.

Người dân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững...
"Sau bão, lũ, đời sống bà con khó khăn, nhưng sau này, có Đảng, Nhà nước cứu trợ, cứu đói. Nhân Đại hội Đảng, mong các cấp quan tâm đến nông dân", ông Phạm Ngọc Tân (nông dân tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Giáo xứ Thánh Phaolô, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Khoảng 5 năm về đây, tôi thấy đời sống tôi rất bình an, gia đình tôi cũng bình an và làm ăn rất tốt. Mình cũng hy vọng Đại hội Đảng lo cho giáo dân và giáo dân cũng cầu nguyện cho đất nước mình được bình an, tốt đẹp".
Ông Nguyễn Văn Khoan (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp và sẽ chọn ra những đảng viên xuất sắc, tiêu biểu, có đủ năng lực, trình độ, sẵn sàng vì sự nghiệp của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
"Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Trung tá Trương Văn Quốc (Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang) kỳ vọng.
"Quân và dân Trường Sa luôn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá chiến lược của Đảng, sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa đất nước tiến nhanh, bền vững", Trung tá Vũ Đức Quỳnh (Chỉ huy trưởng đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) khẳng định.
Bình luận (0)